06:20 16/06/2011

Án tù chung thân dành cho kẻ làm giả giấy tờ

Ngày 16/6, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Đức Hải sinh năm 1969, ngụ khu phố 3, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh về các tội:

Ngày 16/6, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Đức Hải sinh năm 1969, ngụ khu phố 3, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh về các tội: "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản"; "làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức" và "lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản".

 Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Đức Hải mức án chung thân cho tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù cho hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và 5 năm tù vì tội làm giả con dấu, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, Hải lãnh án tù chung thân.

Ảnh:Internet


Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh: trong năm 2008, Huỳnh Đức Hải được bà Phan Thị Hiền giao cho 400 triệu đồng (gồm 2 đợt, mỗi đợt 200 triệu đồng) và các giấy tờ tùy thân để đi mua 2 xe ô tô 16 chỗ về kinh doanh dịch vụ.

Tuy nhiên, Hải đã làm thủ tục do mình đứng tên, sau đó dùng giấy tờ thật đi thế chấp các ngân hàng lấy tiền. Để không bị bà Hiền nghi ngờ, Hải đã làm 2 giấy đăng ký xe ô tô giả (bằng công nghệ in phun màu) đứng tên bà Hiền. Bà Hiền dùng giấy tờ giả này đi vay thế chấp ngân hàng được 695 triệu. Ngày 6/3/2010, bà Hiền phát hiện giấy tờ trên là giả (đi kiểm tra lại giấy đăng ký xe mới biết chủ sở hữu là Huỳnh Đức Hải) nên đã tố cáo Hải. Ngày 7/7/2010, Hải đến cơ quan cảnh sát điều tra công an Tây Ninh đầu thú.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định thêm: Từ đầu năm 2008, Hải dùng thủ đoạn mua xe ô tô về thế chấp ngân hàng vay tiền. Sau khi được ngân hàng giao xe cho quản lý kinh doanh (ngân hàng giữ giấy chứng nhận đăng ký xe), Hải đã làm các giấy chứng nhận đăng ký xe giả để đem đi thế chấp tại các dịch vụ cầm đồ và ngân hàng khác để thu lợi bất chính.

Tổng cộng, Hải đã sử dụng 6 xe ô tô để đi thế chấp tại các ngân hàng, sau đó làm giả giấy tờ của 6 xe ô tô này để đi lừa đảo. Với thủ đoạn trên, Hải đã lừa đảo, chiếm đoạt được của 4 tiệm dịch vụ cầm đồ và 1 ngân hàng với số tiền 2,55 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Bên cạnh đó, Hải có quen biết với anh Lê Bá Ơn (cán bộ quản giáo) khi đang trong trạm giam. Tháng 10/2009, lợi dụng khi anh Ơn nhờ mình đưa ô tô đi sửa giúp, Hải đã đem xe đi tiệm cầm đồ thế chấp lấy 100 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Năm 1995, Huỳnh Đức Hải từng bị TAND tỉnh Tây Ninh phạt 7 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân./.

Vũ Tiến Lực