04:16 19/04/2012

Án tù chung thân cho người cha giết con

Ngày 18-4, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đưa xét xử lưu động và tuyên phạt tù chung thân về tội giết người đối với bị cáo Nguyễn Văn Lực (SN 1982), ngụ ấp 3, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Ngày 18/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đưa xét xử lưu động và tuyên phạt tù chung thân về tội giết người đối với bị cáo Nguyễn Văn Lực (SN 1982), ngụ ấp 3, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Ngày 28-4-2011, xuất phát từ việc Nguyễn Văn Lực đã có uống rượu, gia đình chia ly, không được mẹ ruột cho tiền mua xe nên Lực buồn chán, suy nghĩ và hành động tiêu cực, nảy sinh ý định tự tử cùng con ruột là cháu Lê Hoài Ân (SN 2004). Sau đó, Lực dùng xăng đổ vào người của mình và Ân rồi bật lửa đốt làm Ân bị cháy gây bỏng nặng dẫn đến tử vong. Lực cũng bị thương thật với tỷ lệ 60,67%.


Theo saigongiaiphong