05:12 06/05/2011

An táng 36 hài cốt các liệt sỹ hy sinh tại Lào

Sáng 5/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, đã tổ chức Lễ tiếp nhận và an táng hài cốt 36 liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Sáng 5/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, đã tổ chức Lễ tiếp nhận và an táng hài cốt 36 liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Lễ tiếp nhận và an táng hài cốt của 36 liệt sĩ. Ảnh: Hồ Cầu

Dự lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Ban công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savẳnnakhệt (Lào), Ban công tác đặc biệt tỉnh Savẳnnakhệt và đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Toàn bộ 36 hài cốt liệt sỹ được cất bốc trên địa bàn của tỉnh Savẳnnakhệt. Trong đó, có 3 hài cốt liệt sỹ đã xác định được tên tuổi, quê quán là các liệt sỹ: Nguyễn Văn Huấn ở Yên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; Đỗ Văn Hải, ở Từ Liêm, Hà Nội, hy sinh năm 1969; Nguyễn Văn Hùng, ở Yên Thượng, Yên Thế, Bắc Giang, hy sinh năm 1970.

Bang Nhiệm - Văn Thông