05:13 29/05/2015

Ăn phải nấm độc, 5 người nguy kịch

Ngành y tế Kon Tum đã phải huy động lực lượng đoàn viên thanh niên và cả học sinh trường trung học Y tế tỉnh hiến máu, nhằm cứu 5 bệnh nhân ăn phải nấm độc.

Sáng 29/5, ngành y tế Kon Tum đã phải huy động lực lượng đoàn viên thanh niên và cả học sinh trường trung học Y tế tỉnh hiến máu, nhằm cứu 5 bệnh nhân ăn phải nấm độc.

Trước đó, sáng 28/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận 2 bệnh nhân là bà Y Kin (50 tuổi) và cháu ngoại Y Xuân Mai (10 tuổi), đều ở làng Lung Leng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy nhập viện vì ngộ độc nấm. Đến chiều tối 28/5, bệnh viện tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân là Y Keoh (38 tuổi ở làng Khúc Na), A Mơk (19 tuổi con của Y Kin) và A Quyết (12 tuổi, con ông Y Keoh) ở xã Sa Bình cũng bị ngộ độc nấm. Theo lời của A Mơk và A Quyết, trước đó ba ngày, bố của họ đi rẫy và có hái nấm về cho cả nhà ăn. Đến ngày hôm sau, mọi người bắt đầu phải nhập viện.

Bác sỹ Võ Khắc Tuấn-Trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết: Khi nhập viện cháu Y Xuân Mai và bà Y Kin bị hôn mê, suy đa tạng (suy thận, suy gan...), rối loạn đông máu. Bệnh viện đã phải siêu lọc máu, điều trị theo phác đồ và truyền 10 đơn vị huyết tương cho hai bệnh nhân.

Tuy nhiên, hiện tại bệnh viện đang gặp khó vì không có phương tiện lọc gan như các bệnh viện lớn nên chỉ áp dụng siêu lọc máu và thay huyết tương, nhưng lượng huyết tương cũng hạn chế, không đủ dùng. Do đó, sáng 29/5, ngành y tế đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên và học sinh về bệnh viện để hiến máu, lọc lấy huyết tương cấp cứu cho bệnh nhân.

Hiện, cháu Y Xuân Mai vẫn đang nguy kịch khi các cơ quan nội tạng đã suy đa tạng. Riêng bà Y Kin có hy vọng vì chức năng nội tạng có dấu hiệu phục hồi. Riêng ba trường hợp còn lại là A Quyết, A Mơk và Y Keoh, bệnh có dấu hiệu tăng nặng. Qua xét nghiệm chức năng gan, các bệnh nhân này có dấu hiệu suy chức năng gan, vàng mắt, vàng da, gan lớn. Bệnh viện đang cố gắng làm hết sức để cứu các bệnh nhân.

Trước đó, cũng trong tháng 5, đã có hai trường hợp ở xã Măng Ri, huyện Tumơrông tử vong vì ăn nấm độc.



Cao Nguyên (TTXVN)