Xử lý vi phạm hành lang thoát lũ sông Hoàng Long

Dọc tuyến sông Hoàng Long qua huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, có trên 10 khu vực tập kết vật liệu xây dựng trái phép phía ngoài đê. Nhiều địa điểm xây dựng trụ cẩu kiên cố để vận chuyển hàng, chủ yếu là cát xây dựng từ tàu, thuyền lên bãi, điều này ít nhiều đã gây ảnh hưởng đến dòng chảy cũng như hành lang thoát lũ.

Gần đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với ngành chức năng lập lại trật tự và trả lại hiện trạng ban đầu cho khúc sông này.

Tại khu vực thôn Đông Khê, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, bờ tả của sông Hoàng Long thuộc km 14 + 300 được hộ kinh doanh Hà Văn Tiện xây dựng 2 trụ lốc cẩu để phục vụ mục đích kinh doanh. Gần đây hộ kinh doanh này tiếp tục xây dựng thêm một trụ cẩu khác, lấn ra phía ngoài sông nhằm lắp đặt cẩu công suất lớn hơn phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Tại bãi tập kết vật liệu xây dựng ngoài đê, một trụ lốc cẩu có diện tích 3,1 x 5 mét, cao 2 mét, cách chân đê 38 mét vừa được dựng lên, đổ bê tông cốt thép kiên cố, đang được chờ lắp hệ thống cẩu mới. Điều đáng nói, trong khi phía bên bờ hữu, nhà thầu đang thực hiện dự án hút bùn đất để nạo sâu, mở rộng, khơi thông dòng chảy thì phía bờ tả trụ cẩu này được xây dựng nhô ra phía ngoài sông so với 2 trụ cẩu khác đang được sử dụng.

Ông Dư Xuân Tạo, Chủ tịch UBND xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, cho biết hiện tại dọc tuyến sông qua địa bàn xã có 3 bãi tập kết vật liệu xây dựng và đều sử dụng cẩu công suất lớn để bốc dỡ hàng hóa. Hiện tại vẫn chưa có quy hoạch cụ thể, chưa có căn cứ pháp lý để cho phép hộ kinh doanh xây dựng bến bãi trên khúc sông này. Tuy nhiên, trong phạm vi cho phép, chính quyền xã chỉ có thể xử phạt hành chính và yêu cầu tháo dỡ đối với công trình vi phạm chứ không được áp dụng các chế tài mạnh hơn. Gần đây, chính quyền xã Gia Trung đã làm việc trực tiếp với ông Hà Văn Tiện, nêu rõ sai phạm của hộ kinh doanh này. Cụ thể, khu vực đất ngoài bãi bồi đê tả sông Hoàng Long được giao cho gia đình ông Tiện sử dụng làm đất canh tác và nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên gia đình ông đã tự ý mở bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng. UBND xã Gia Trung đã yêu cầu gia đình ông Tiện phải tháo dỡ toàn bộ công trình và trả lại mặt bằng thoát lũ trước ngày 20/7/2016.

Gần đây nhất, UBND huyện Gia Viễn đã ban hành Công văn số 418, ngày 12/7/2016, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Gia Trung tập trung xử lý, đình chỉ vi phạm và thực hiện quy trình tổ chức giải tỏa hành vi vi phạm hành lang bảo vệ đê, trả lại mặt bằng hiện trạng ban đầu theo thẩm quyền; tiến hành thanh lý hợp đồng thầu khoán đối với các hộ dân. Mặc dù UBND huyện Gia Viễn và xã Gia Trung đã có những động thái kiên quyết và thường xuyên kiểm tra việc tháo dỡ công trình trái phép, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm này đã quá thời gian quy định, tại khu vực tập kết vật liệu xây dựng của gia đình ông Tiện, trụ bê tông mới được xây dựng vẫn chưa được tháo dỡ.

Ông Trịnh Quốc Lập, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê Hoàng Long (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình) cho biết, hiện có 12 bến bãi sản xuất kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng dọc tuyến sông Hoàng Long qua địa bàn huyện Gia Viễn. Trong đó chỉ có Doanh nghiệp đóng tàu Hải Chung (xã Gia Thắng) đủ điều kiện kinh doanh, số còn lại đều không đủ điều kiện kinh doanh, thành lập bến bãi.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn cho biết, trước mắt chính quyền địa phương vận động hộ kinh doanh tự tháo dỡ công trình vi phạm; đề nghị ngành điện thanh lý hợp đồng với hộ kinh doanh, cắt điện sản xuất. Nếu hộ kinh doanh cố tình chây ỳ, không tháo dỡ công trình vi phạm, UBND huyện sẽ tổ chức cưỡng chế nhằm trả lại mặt bằng ban đầu. Tới đây, UBND huyện Gia Viễn sẽ phối hợp với ngành chức năng tổ chức kiểm đếm, thanh kiểm tra tất cả các bãi tập kết vật liệu xây dựng dọc tuyến sông qua địa bàn và kiên quyết xử lý những hộ vi phạm. Mặt khác, nhằm tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, UBND huyện Gia Viễn sẽ trình các cấp, ngành có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch bãi tập kết vật liệu xây dựng dọc tuyến sông.
Đức Phương
Ngang nhiên đổ đất lấn chiếm hành lang thoát lũ

Nhiều người dân khu vực phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên bức xúc phản ánh việc Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ (trụ sở tại phường Quán Triều) đã đổ hàng nghìn mét khối đất lấp hành lang thoát lũ của sông Cầu khi chưa có sự cho phép của các cơ quan chức năng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN