Xe tải liều lĩnh băng qua đường ray bị tàu hỏa đâm nát bét

Vào lúc 6 giờ sáng nay (13/9), đoàn tàu hàng mang số hiệu 2320, máy 601, khi đến km 14+615 khu gian Văn Điển – Thường Tín (tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh) thuộc huyện Thường Tín (Hà Nội) đã đâm “nát bét” xe tải chở nước ngọt, trọng tải 2,5 tấn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VNR

Theo thông tin hiện trường của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, nguyên nhân vụ tai nạn là do lái xe tải BKS 29C - 594.91 cố tình vượt qua đường sắt, không chú ý quan sát.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn là lối đi tự mở đã được ngành đường sắt cắm biển cảnh báo “Chú ý tàu hỏa” và đề nghị chính quyền địa phương tổ chức trực cảnh giới theo Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội.

Vụ tai nạn khiến lái xe tải bị thương, xe ô tô tải bị hư hỏng nặng, đầu máy xe lửa bị vỡ kính.

Đến 7 giờ 20 phút, giao thông Đường sắt tại khu vực tai nạn đã được khôi phục trở lại, các đoàn tàu qua khu gian bình thường.

Tổng công ty ĐSVN đang phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để làm rõ vụ việc.

Đăng Sơn/Báo Tin Tức
Tai nạn đường sắt, người đứng đầu địa phương không thể vô can
Tai nạn đường sắt, người đứng đầu địa phương không thể vô can

Công tác xử lý, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, đường bộ muốn thu được hiệu quả triệt để trong thời gian tới phải gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN