Xe chở Giám đốc Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 rơi xuống vực sâu 30m

Ngày 5/4, một chiếc ôtô trên đường đi vào công trình thủy điện Sông Bung 2, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thì bị sự cố rơi xuống vực sâu khoảng trên 30m.

Hiện trường ô tô rơi xuống vực.

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 5/4, xe ôtô 7 chỗ BKS 43A-115.09 do ông Phạm Như Thọ (51 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển chở 4 người, trong đó có ông Trương Thiết Hùng, Giám đốc Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2, hướng từ Chà Vàl vào công trình thủy điện Sông Bung 2, khi đến cầu Kaphicô, thôn Pà Đhi, xã Zuôi, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, do tài xế không làm chủ được tay lái nên xe bị rơi xuống vực sâu khoảng 30m.

Vụ tai nạn khiến cả 5 người trên xe ô tô bị thương.

Tiếp nhận tin báo, Đồn Công an Chà Vàl (Công an huyện Nam Giang) nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cùng các lực lượng khác và người dân tham gia công tác cứu nạn cứu hộ, đưa người bị thương đến cơ sở y tế điều trị.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, công tác cứu hộ, cứu nạn được hoàn tất. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viên điều trị.

Vụ việc đang được Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Sơn (TTXVN)
Hai vụ tai nạn liên tiếp cách nhau 1 km, 6 người tử vong
Hai vụ tai nạn liên tiếp cách nhau 1 km, 6 người tử vong

Chiều 31/3, trên Quốc lộ 48, đoạn qua xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN