Truy đuổi xe chở gỗ lậu bỏ chạy trên Quốc lộ 1A

Rạng sáng 5/9, Cảnh sát giao thông Thăng Bình (Quảng Nam) đã phát hiện một xe khách biển có biểu hiện nghi vấn chở gỗ lậu.

Sáng 5/9, lực lượng chức năng Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam) đã bàn giao đối tượng, tang vật cùng hồ sơ vụ vận chuyển gỗ lậu trên Quốc lộ 1A cho Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5/9, trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, lực lượng cán bộ, chiến sỹ Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình đã phát hiện một xe khách biển kiểm soát 76C-010.79 di chuyển theo hướng Nam – Bắc có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành và tăng ga cho xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi, đến đoạn đường qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, lực lượng chức năng đã khống chế được các đối tượng.

Qua xác minh, xe khách biển kiểm soát 76C-010.79 là xe tải được chuyển đổi công năng thành xe khách. Tài xế điều khiển xe là Lưu Sỹ Phúc (sinh năm 1993) và phụ xe là Lê Thanh Tuấn (sinh năm 1981), cả hai đều trú tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Kiểm tra xe khách, lực lượng chức năng phát hiện có 13 phách gỗ chò, với tổng khối lượng khoảng 2 mét khối. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số gỗ vận chuyển. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Sơn (TTXVN)
Hà Nội bắt xe biển xanh chở lượng lớn gỗ lậu
Hà Nội bắt xe biển xanh chở lượng lớn gỗ lậu

CATP Hà Nội đã phát hiện một chiếc xe biển xanh chở rất nhiều khối gỗ tròn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN