Triệt xóa đường dây cá cược bóng đá qua mạng internet quy mô lớn

Ngày 13/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng triệt xóa thành công đường dây cá cược bóng đá qua mạng internet với lượng giao dịch, số tiền cá cược lên đến hàng chục tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Đối tượng Đỗ Văn Tâm (sinh năm 1988, trú tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Theo điều tra, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục nghiệp vụ, Bộ Công an phát hiện Đỗ Văn Tâm (sinh năm 1988, ngụ phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cùng đồng bọn tổ chức đường dây hoạt động cá cược bóng đá trái phép trên không gian mạng, quy mô lớn tại địa phương.

Với vai trò cầm đầu, Tâm cùng Lê Minh Trí (31 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) và một số đối tượng khác tổ chức giao dịch cá cược bóng đá do nhà cái giao với hạn mức 150.000 USD tiền ảo đánh bạc/ngày.

Tâm và đồng bọn mở 17 tài khoản để thu hút người dân vào cá cược bóng đá. Đến thời điểm lực lượng chức năng triệt xóa, tổng số tiền các đối tượng sử dụng giao dịch cá cược bóng đá qua mạng internet khoảng 63 tỷ đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi cá cược bóng đá trái pháp luật.

Ban Chuyên án đang tiếp tục làm việc với đối tượng liên quan, phong tỏa trên 40 tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng vào mục đích cá cược bóng đá.

PV (TTXVN)
Tây Ninh: Triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng và cá cược bóng đá
Tây Ninh: Triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng và cá cược bóng đá

Chiều 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh và Công an thành phố Tây Ninh đồng loạt đột kích 2 tụ điểm đánh bạc do đối tượng Văn Công Bình, sinh năm 1976, ngụ tại khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN