Tóm gọn tên trộm có 5 tiền án khi 'đập đá' với gái mại dâm trong nhà nghỉ

Sau khi trộm xe máy xong, Lê Hữu Toàn, một đối tượng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù tháng 9/2016, ra biển Xuân Thành ăn chơi, rồi rủ gái mại dâm sang TP Vinh thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy đá. Tại đây, hắn đã bị bắt.


Đối tượng Lê Hữu Toàn và tang vật vụ án bị Công an phường Lê Lợi bắt giữ.

Là một đối tượng nghiện ma túy nặng, lại không có công ăn việc làm ổn định nên Lê Hữu Toàn thường xuyên trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy. Mới gần đây nhất, vào tối 22/4/2017, lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, Lê Hữu Toàn đã đột nhập vào nhà dân lấy trộm một số tài sản có giá trị gồm xe máy, điện thoại, tiền… rồi đem đi tiêu thụ. Đến ngày 14/5, hắn bị Công an phường Lê Lợi, TP Vinh phát hiện, bắt giữ khi đang sử dụng ma túy cùng với gái mại dâm trong nhà nghỉ.

Rủ gái mại dâm vào nhà nghỉ “đập đá”

Trên địa bàn phường Lê Lợi thời gian qua, tình trạng các đối tượng, nhóm đối tượng thuê khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở lưu trú để thực hiện hành vi phạm pháp tiềm ẩn nhiều phức tạp, trong đó chủ yếu là hành vi trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy. Trước tình hình đó, Thiếu tá Hoàng Chí Hiếu, Trưởng Công an phường Lê Lợi đã cử nhiều tổ công tác thường xuyên kiểm tra tại các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Qua kiểm tra, vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 14/5/2017, Công an phường phát hiện 1 đôi nam nữ đang sử dụng trái phép ma túy đá tại nhà nghỉ số 5 (đường Hoàng Xuân Hãn thuộc khối 6, phường Lê Lợi). Trong đó, đối tượng nam tên là Lê Hữu Toàn (SN 1976) trú tại xóm 5, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; còn đối tượng nữ hành nghề gái mại dâm hoạt động tại khu vực biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Tiến hành kiểm tra hành chính, các đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Khi được hỏi về nguồn gốc của chiếc xe máy nhãn hiệu Jupiter màu đỏ đen BKS 38N4-6544 mà đối tượng Lê Hữu Toàn đang sử dụng, hắn cho biết xe này mượn của bạn, nhưng khi được hỏi bạn tên gì, ở đâu thì hắn ấp úng không trả lời được. Phát hiện nhiều biểu hiện nghi vấn, Công an phường đã yêu cầu Toàn xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra thì phát hiện giấy đăng ký xe máy bị xé mất một phần.

Nhận định chiếc xe máy trên có thể là tang vật của 1 vụ trộm cắp tài sản, Công an phường đã đưa đối tượng cùng phương tiện về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Tại đây, đối tượng Lê Hữu Toàn thừa nhận, chiếc xe máy trên do hắn trộm của một người dân vào tối 22/4/2017.

Có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản

Có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù tháng 9/2016 nhưng Lê Hữu Toàn không lo làm ăn lương thiện mà suốt ngày lang thang cùng các thành phần cộm cán, lại nghiện ma túy nặng nên hắn thường xuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản để tiêu thụ lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Mới gần đây nhất, vào khoảng 23 giờ ngày 22/4, Toàn đi từ cầu vượt TP Hà Tĩnh đến chơi nhà một người bạn ở thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Khi đi đến xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, thấy có 1 nhà đang xây dở, dựng chiếc xe máy Jupiter ngoài sân nên hắn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lúc này, Toàn leo lên chiếc thang đang dựng ở cửa sổ rồi lẻn vào nhà. Qua quan sát, hắn thấy 1 chùm chìa khóa đặt giữa bàn nên lập tức lấy trộm ra mở khóa xe.

Tiếp đến, hắn đi vào phòng ngủ, lấy trộm 1 chiếc ví màu đen bên trong có hơn 4 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân được cất trong chiếc quần bò treo trên móc tường. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục lấy trộm 2  chiếc điện thoại di động hiệu Nokia được đặt trên bàn. Toàn bộ “chiến lợi phẩm” trộm được hắn cất trong người, rồi dắt xe nổ máy tẩu thoát.

Sau khi thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp, Toàn trở về nhà ở xóm 5, xã Phú Phong, huyện Hương Khê để cất giấu chiếc xe máy. Kiểm tra 2 chiếc điện thoại di động trộm được thì phát hiện 1 chiếc đã bị hỏng nên Toàn vứt đi. Chiếc còn lại hắn cất để sử dụng. Sau đó, Toàn vào Đà Nẵng chơi. 

Do thiếu tiền nên khi vào Đà Nẵng, Toàn đã bán chiếc điện thoại này. Một ngày sau, Toàn trở về nhà. Đến ngày 14/5, Toàn đi chiếc xe máy trộm được ra biển Xuân Thành ăn chơi, rồi rủ gái mại dâm sang TP Vinh thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy đá.

Hiện, Công an phường Lê Lợi đã hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hằng Nga (congannghean.vn)
Hà Tĩnh: Đột kích nhà nghỉ bắt gọn cô gái 17 tuổi 'đập đá' với 2 nam thanh niên 9X
Hà Tĩnh: Đột kích nhà nghỉ bắt gọn cô gái 17 tuổi 'đập đá' với 2 nam thanh niên 9X

Đây là các đối tượng này thường xuyên tụ tập thuê khách sạn, nhà nghỉ để sử dụng ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một gói tinh thể màu trắng (ma túy đá), 1 gói cần sa, 3 bộ coóng dùng sử dụng ma túy và một số tang vật liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN