Tóm gọn băng nhóm đi xe SH cướp giật hơn 20 vụ

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phát thành công chuyên án mang bí số 917G, bắt 4 đối tượng đã thực hiện khoảng 20 vụ cướp giật trên địa bàn.

Theo thông tin từ Phòng PC45, qua thời gian triển khai chuyên án truy xét băng cướp giật tài sản có phương tiện mang bí số 917G, các trinh sát hình sự đã tóm gọn 4 đối tượng khi đang “phê” ma tuý trên địa bàn quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh).

Theo đó, các đối tượng gồm: Lương Minh Hùng (sinh năm 1992, tự Cầy) ngụ tại quận 11, có 2 tiền án cướp giật tài sản là đối tượng cầm đầu; Nguyễn Ngọc Mỹ (sinh năm 1988, tự Vũ Em) ngụ tại quận 10, có 3 tiền án cướp giật tài sản; Nguyễn Võ Bảo Đạt (sinh năm 1994, tự Mập) ngụ tại quận 8; Trương Quốc Bảo (sinh năm 2000) ngụ tại quận Tân Bình.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng nói trên khai nhận đã thực hiện khoảng 20 vụ cướp giật trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Trong đó có 2 vụ đã xác định được nạn nhân và thu hồi tang vật.

Vụ thứ nhất, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 10/8, Nguyễn Ngọc Mỹ điều khiển xe Yamaha Exciter mang biển kiểm soát 59K2 – 097.07 chở tên Lương Minh Hùng. Còn tên Nguyễn Quốc Bảo Đạt điều khiển xe Honda SH150i mang biển kiểm soát 59L1 – 973.72. Cả 3 tên lòng vòng trên địa bàn quận Tân Phú để tìm tài sản để cướp giật.

4 đối tượng trong băng cướp giật vừa triệt phá.

Khi đến trước số nhà 74, đường Tân Quý (phường Tân Quý, quận Tân Phú) phát hiện ra anh Trần Tấn Dương (sinh năm 1994) đang điều khiển xe mô tô chở bạn gái và trên tay cầm điện thoại di động Samsung Galaxy S7 Edge màu đen để dò đường trên bản đồ.

Lúc này tên Mỹ đã áp sát để tên Hùng giật điện thoại và rồ ga tẩu thoát. Riêng tên Đạt có nhiệm vụ cản địa nếu có người truy đuổi. Sau đó, điện thoại được 3 đối tượng trên bán cho Phùng Tiểu Nhi (sinh năm 1998, ngụ tại quận Bình Tân) với giá 8 triệu đồng. Số tiền bán được, Hùng, Mỹ được chia 3 triệu đồng mỗi người, Đạt được chia 2 triệu đồng để tiêu xài.

Qua làm việc, bị hại khai nhận giá trị điện thoại bị cướp là 14 triệu đồng. Riêng Nhi đã giao nộp tang vật cho phòng PC45 theo đúng quy định và còn báo tin cho lực lượng khám phá băng nhóm trên.

Vụ thứ hai, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5/9, tên Hùng điều khiển xe Yamaha Sirius mang biển kiểm soát 59S1 – 934.02, tên Mỹ điều kiểm xe Yamaha Exciter mang biển kiểm soát 59K2 – 097.07, tên Đạt điều khiển xe Honda SH150i mang biển kiểm soát 59L1 – 973.72 và tên Mun (chưa xác minh lai lịch) điều khiển xe Yamaha Exciter (chưa rõ biển kiểm soát) lòng vòng địa bàn quận Tân Phú để cướp giật.

Đến trước số nhà 133 đường Hoà Bình (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) phát hiện anh Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1979) điều khiển xe mô tô và đeo giỏ xách. Ngay lập tức, tên Mỹ đã áp sát giật giỏ xách của anh Tuấn, còn các tên còn lại đã tổ chức cản địa để tên Mỹ tẩu thoát.

Tang vật vụ án được cơ quan công an thu hồi.

Qua xác minh, trong giỏ xách của anh Tuấn có 1 điện thoại di động Samsung Galaxy S6, 1 điện thoại di động LG, 1 máy tính bảng Ipad 3, 26 triệu đồng, 3.000 bath (tiền Thái Lan), 1 sợi dây chuyền và 1 mặt dây chuyền. Theo lời khai của người bị hại, tổng cộng tài sản có trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Sau khi tẩu thoát, cả 4 tên đã tập trung tại phòng trọ của Đạt (số 31, đường Lê Quang Chiểu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú). Tại đây, Mỹ đã điện thoại đối tượng Phạm Cao Tuân (thường gọi Kiệt, sinh năm 1981, ngụ tại quận Tân Bình) mua điện thoại LG với giá 1,8 triệu đồng, ipad 3 với giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, Mỹ tiếp tục điện thoại cho Phùng Tiểu Nhi để bán điện thoại Samsung Galaxy S6 với giá 4 triệu đồng.

Mỹ đã đổi tiền bath Thái Lan được 1,3 triệu đồng. Tất cả số tiền nói trên cả 4 đối tượng chia nhau 8 triệu đồng, còn lại 4,1 triệu đồng dùng để ăn uống. Trong vụ này, Nhi cũng đã giao nộp tang vật nói trên cho phòng PC45 theo đúng quy định.

Các phương tiện gây án của băng cướp chuyên nghiệp.

Theo cơ quan công an, băng nhóm này vô cùng manh động do thường sử dụng ma tuý. Chúng thường tham gia các đoàn đua xe từ TP Hồ Chí Minh xuống Đồng Nai hoặc Vũng Tàu, vừa đua xe vừa "tiện tay" cướp giật. 

Điển hình như vào khoảng 1 giờ ngày 8/8, trên đường đua xe tới Vũng Tàu, qua địa bàn huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), chúng đã giật túi xách của một phụ nữ và đạp nạn nhân ngã xuống rừng cao su. Sau đó 1 giờ, qua địa bàn Vũng Tàu, chúng đã giật điện thoại của một thanh niên và đạp ngã người này. “Nhiều lần các trinh sát vất vả bám theo, chúng còn áp sát thách thức rằng đặc nhiệm PC45 không thể bắt được chúng”, trinh sát Đội hình sự hướng Nam (PC45) chia sẻ.

Hiện Phòng PC45 đã bàn giao các đối tượng cho Công an quận Tân Phú mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lê Anh/Báo Tin Tức
Cướp giật điện thoại, dùng mũ bảo hiểm tấn công dân quân khi bị truy bắt
Cướp giật điện thoại, dùng mũ bảo hiểm tấn công dân quân khi bị truy bắt

Ngày 22/9, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Khắc Sơn, sinh năm 1992, ngụ tại tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN