Thông tin chính thức về vụ việc 'bảo vệ đánh công nhân' tại Bình Phước

Từ tối 12 đến ngày 13/9, trên mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh từ một clip đưa lên mạng được cho là bảo vệ Công ty TNHH sản xuất giày dép Grand Gain (đóng tại Khu Công nghiệp Đồng Xoài 2, tỉnh Bình Phước) đã đánh công nhân trong công ty.

Người quay clip đã có những lời lẽ kích động nhằm mục đích xúi giục công nhân nghỉ việc tập thể.

Chú thích ảnh
Công ty TNHH sản xuất giày dép Grand Gain khẳng định không có chuyện bảo vệ đánh công nhân. Ảnh: baobinhphuoc.com.vn

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các ngành liên quan tiến hành xác minh vụ việc.

Kết quả theo dõi lại băng ghi hình từ camera của công ty cho thấy có một nhóm người áo xanh đã xông vào Phòng bảo vệ của Công ty TNHH sản xuất giày dép Grand Gain gây gổ.

Vụ việc được xác minh: Vào chiều tối 12/9, trong quá trình kiểm tra các xe hàng ra khỏi công ty, có một chiếc xe không có đầy đủ giấy tờ theo quy định nên bảo vệ công ty không cho xe ra khỏi cổng. Từ lý do này đã gây ra việc cự cãi dẫn đến đánh nhau giữa bảo vệ và người lái chiếc xe trên.

Ông Lý Nhành Phúc Đại, đại diện phát ngôn Công ty TNHH sản xuất giày dép Grand Gain cho biết: Công ty đi vào hoạt động từ năm 2016, có 100% vốn Đài Loan (Trung Quốc). Công ty thường xuyên có 3.700 - 3.800 công nhân làm việc. Qua clip ghi lại từ camera công ty và qua tìm hiểu vụ việc cho thấy không có chuyện bảo vệ công ty đánh công nhân công ty. Nhưng những lời lẽ kích động của người quay clip và quay clip không đầy đủ đưa lên mạng xã hội đã khiến dư luận hiểu lầm, kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của Nhà nước Việt Nam.

Hiện cơ quan chức năng đã báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương để làm rõ và có biện pháp xử lý những người liên quan. Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giày dép Grand Gain một lần nữa khẳng định không có việc bảo vệ hành hung, đánh công nhân của công ty.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)
Xô xát, giơ súng K-54 bắn găm cửa xe taxi tại bến xe Mỹ Đình
Xô xát, giơ súng K-54 bắn găm cửa xe taxi tại bến xe Mỹ Đình

Thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự Đinh Quang Thắng (sinh năm 1974), trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, để điều tra về hành vi "Đe dọa giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Thắng là nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào tối 10/9 tại Bến xe Mỹ Đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN