Tạm giữ 5 nghi phạm trong cùng một gia đình vì hành vi cướp tài sản

Ngày 9/7, Công an huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ cướp tài sản hết sức táo bạo, manh động và bị hại trong vụ việc là hai vợ chồng cao tuổi. Tuy nhiên, chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau khi gây án, toàn bộ 5 đối tượng (đều là người trong cùng một gia đình) đã bị tạm giữ cùng số tang vật vừa cướp được.

Chú thích ảnh
Nhóm đối tượng trong vụ cướp đều là người thân trong gia đình bị lực lượng công an huyện Phú Tân bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 40 phút ngày 7/7, khi vợ chồng ông Nguyễn Hữu Hiệp và bà Phạm Thị Lan (ngụ ấp Sào Lưới Tây, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân) đang ngủ thì bị một nhóm người bịt mặt xông vào khống chế, đánh gây thương tích để cướp tài sản.  

Nhóm đối tượng này đã cướp đi số tài sản gồm: 5 chỉ vàng 24K, 1 điện thoại di động và số tiền hơn 20 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo của người bị hại, Công an huyện Phú Tân đã chỉ đạo tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thu thập thông tin. Đồng thời, huy động lực lượng tiến hành truy vết. Do địa điểm xảy ra cướp là khu vực ven biển nên công tác khép kín vòng vây được triển khai thực hiện.

Quá trình truy đuổi, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một vỏ lãi chạy về hướng thị trấn Cái Đôi Vàm (cách địa điểm xảy ra vụ cướp khoảng 10 km) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển vỏ lãi tháo chạy. Do đó, lực lượng làm nhiệm vụ triển khai bao vây, áp sát phương tiện, khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở làm việc.

Chú thích ảnh
Số tang vật nhóm đối tượng cướp được của cặp vợ chồng cao tuổi gồm: 5 chỉ vàng 24K, 1 điện thoại di động và số tiền hơn 20 triệu đồng. Ảnh: TTXVN phát

Tại cơ quan công an, nhóm nghi phạm này khai tên: Trần Tuyết Phương (sinh năm 1981), Trần Tuyết Ngoan (sinh năm 1987), Huỳnh Chí Hiền (sinh năm 1990) và Huỳnh Văn Xanh (sinh năm 1978), cùng ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời; Trần Chí Toàn (còn gọi là Đen, sinh năm 1994), ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Trong đó, đối tượng Trần Chí Toàn có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Cả 5 nghi phạm này đều là người trong một gia đình. Trong đó, Trần Tuyết Phương và Huỳnh Chí Hiền là vợ chồng; Huỳnh Chí Hiền và Huỳnh Văn Xanh là 2 anh em. Còn Trần Tuyết Phương, Trần Tuyết Ngoan và Trần Chí Toàn là 3 chị em.

Cũng theo lời khai của nhóm nghi phạm, hai vợ chồng Hiền và Phương có quen biết từ trước với vợ chồng nạn nhân và từng được nạn nhân cho mượn tiền những lúc khó khăn. Do biết nạn nhân có tài sản, nên 2 vợ chồng này đã rủ anh chị em mình tham gia cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài. Được sự đồng thuận nên cả nhóm bàn bạc và phân công nhiệm vụ khi đi cướp.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Huỳnh Anh (TTXVN)
Y án sơ thẩm 7 năm tù đối với cựu Đại úy công an Lê Thị Hiền về tội 'Cướp tài sản'
Y án sơ thẩm 7 năm tù đối với cựu Đại úy công an Lê Thị Hiền về tội 'Cướp tài sản'

Chiều 17/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cựu Đại úy công an Lê Thị Hiền (sinh năm 1983, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), cùng đồng phạm cướp tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN