Quảng Ninh: Bắt giữ tàu khai thác thủy sản bằng kích điện

Ngày 6/4, tại khu vực biển Trà Cổ, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ đã phát hiện, bắt giữ tàu cá mang biển kiểm soát QN 9065TS tàng trữ kích điện để khai thác thủy sản trái phép.

Chủ tàu là ông Nguyễn Văn Trần (sinh năm 1966, trú ở thôn Đông, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái) khai nhận đã mua bộ kích điện từ thị xã Quảng Yên về Móng Cái để trên tàu nhằm mục đích khai thác thủy sản. Ông Trần cũng cho biết việc sử dụng kích điện là trái pháp luật nhưng vì lợi nhuận nên vẫn lén lút thực hiện.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Trà Cổ đã thu giữ toàn bộ tang vật, xử lý hành chính chủ tàu theo quy định.

Việc sử dụng xung điện để khai thác thuỷ sản là hình thức khai thác tận diệt, có tác hại lâu dài, làm các loại trứng cá, cá con, ấu trùng tôm, tôm con bị tiêu diệt; phá hủy hệ sinh thái, nguồn lợi và môi trường thủy sản. Trong hai tháng trở lại đây, Đồn biên phòng Trà Cổ đã bắt giữ, xử lý 17 vụ việc, trong đó có 14 vụ người dân tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép.

Trước đó, ngày 31/3, Bộ Chỉ huy Biên phòng Quảng Ninh đã tổ chức tiêu hủy 105 bộ kích điện, gần 700 kg dây điện, 4 máy nén khí, 10 súng bắn điện tự chế, 24 bộ đồ lặn, 27 ắc quy, 6 bộ đai chì, 2 đèn chiếu, 180 rọ lồng bát quái.


Đây là số tang vật thu được trong đợt ra quân thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đấu tranh ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên biển của lực lượng biên phòng Quảng Ninh từ giữa tháng 2/2017 trở lại đây. Các tang vật này là ngư cụ nằm trong danh mục cấm khai thác thủy sản.
 
Văn Đức (TTXVN)
Tiêu hủy công cụ, ngư cụ khai thác thủy sản trái phép
Tiêu hủy công cụ, ngư cụ khai thác thủy sản trái phép

Đoàn liên ngành của tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiêu hủy công cụ, ngư cụ trên nằm trong danh mục cấm khai thác thủy hải sản vì có tính hủy diệt cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN