Nhậu khuya gây ồn, người bị đâm chết, kẻ trọng thương

Bực tức vì bị nhắc nhở gây ồn nên Đặng Văn Thắng và Lê Hữu Đức (tỉnh Kiên Giang) đã đuổi đánh Hồ Thanh Phương. Vì vậy, Phương đã lấy dao đâm chết Thắng, còn Đức đang trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Hồ Thanh Phương (sinh năm 1999, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Hồ Thanh Phương tại cơ quan Công an. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 27/2, Hồ Thanh Phương vừa đi làm về chuẩn bị đi ngủ thì nghe tại phòng trọ số 5, thuộc khu nhà trọ ấp 4, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ồn ào nên đã yêu cầu giữ yên lặng.

Bực tức vì bị Hồ Thanh Phương nhắc nhở nên Đặng Văn Thắng (sinh năm 1997) và Lê Hữu Đức (sinh năm 1999) cùng ngụ tại tỉnh Kiên Giang đã đuổi đánh Hồ Thanh Phương. Bị đuổi đánh, Hồ Thanh Phương đã về phòng trọ của mình lấy dao đâm Thắng và Đức.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng Thắng đã tử vong, Đức đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi gây án, Hồ Thanh Phương đã đến cơ quan công an đầu thú.

TTXVN/Báo Tin tức
Nghi can vụ giết người vào ngày mùng 6 Tết tại TP Hồ Chí Minh đã bị bắt
Nghi can vụ giết người vào ngày mùng 6 Tết tại TP Hồ Chí Minh đã bị bắt

Ngày 27/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận nghi can Lưu Phấn Cương (sinh năm 1987, quê Bắc Ninh) do Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chuyển giao để điều tra về hành vi “giết người”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN