Nguyên cán bộ Công an lĩnh án 13 năm tù vì lừa đảo

Ngày 22/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Chu Đức Cường (sinh năm 1972) ở Lương Sơn - Hòa Bình, có hộ khẩu thường trú tại Tổ 3, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa cũng như cơ quan điều tra, bị cáo Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Chu Đức Cường mức án 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho các bị hại tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng.

Nội dung vụ án nêu rõ, Chu Đức Cường nguyên là cán bộ Công an công tác tại phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an tỉnh Hòa Bình do quen biết một số người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có nhu cầu muốn xin cho con được đi học, đi làm hoặc mua xe máy thanh lý...

Do đó, khi mọi người đến gặp, Chu Đức Cường đã đưa ra những lời hứa hẹn để họ tin tưởng và giao tiền cho Cường. Trong thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2016, Chu Đức Cường đã thực hiện hành vi gian dối đối với 11 người để chiếm đoạt tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng và chi tiêu hết vào mục đích cá nhân.

TTXVN/Báo Tin Tức
Quảng Ninh: Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo xin việc làm
Quảng Ninh: Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo xin việc làm

Ngày 17/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận đối tượng Phạm Văn Nhận (tên gọi khác là Phạm Văn Tâm), sinh năm 1948, trú tại thôn Đông Thành, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), bị truy nã về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức xin việc làm” từ Công an thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN