Lực lượng vũ trang Quảng Ngãi hưởng ứng Đợt cao điểm về An toàn giao thông

Ngày 6/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động thực hiện “Năm An toàn giao thông” và “Tháng cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2024, trao 50 xe mô tô cho các Tiểu đội dân quân thường trực trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Trao phương tiện cho các Tiểu đội dân quân thường trực tỉnh. 

Tại buổi Lễ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký kết hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2024” và “Đợt cao điểm về An toàn giao thông”, với quyết tâm phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị không để xảy ra vụ việc liên quan đến vi phạm trật tự, mất an toàn khi tham gia giao thông.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao 50 xe mô tô 2 bánh, trang bị cho các đơn vị dân quân thường trực trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ theo quy chế phối hợp của Nghị định 02/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020, của Chính phủ.  

Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt và chấp hành nghiêm túc "đã uống rượu bia không lái xe". Cấp ủy, chỉ huy các cấp chịu trách nhiệm trước Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khi để cán bộ, nhân viên, chiến sỹ vi phạm Luật giao thông đường bộ. Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc trang bị xe mô tô cho các đơn vị vũ trang là sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân để các đơn vị có phương tiện đi lại thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị sử đụng xe đúng mục đích, có kế hoạch và đảm bảo an toàn.

Năm An toàn giao thông năm 2024 có chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông” diễn ra từ ngày 15/1-15/2. Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi tập trung quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ quân số, phương tiện được biên chế và phương tiện cá nhân khi tham gia giao thông; chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường bộ, quy định về tốc độ, về đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi đi mô tô, xe gắn máy, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia, không sử dụng điện thoại khi đang lái xe, thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đồng thời, các đơn vị tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc sử dụng ô tô quân sự và chấp hành Luật Giao thông đường bộ của đội ngũ lái xe; 100% cán bộ, chiến sỹ ký cam kết cá nhân về việc thực hiện “Năm An toàn giao thông năm 2024”.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)
Hà Nội: Đề nghị cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông qua Zalo
Hà Nội: Đề nghị cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông qua Zalo

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. Nguyên nhân của tình trạng trên bắt nguồn từ việc một số chủ phương tiện không chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN