Lừa 'chạy' việc, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông lĩnh 7 năm tù

Ngày 24/8, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Y Sơn Bon Jốc Ju (sinh năm 1984, trú tại ngụ tổ dân phố 2, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa), nguyên chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Y Sơn Bon Jốc Ju 7 năm tù.

Bị cáo Y Sơn trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2015,Y Sơn Bon Jốc Ju đưa ra thông tin có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều người và có thể “chạy” việc, xin cho người khác đi học theo diện cử tuyển. 14 người đã đến gặp và nhờ Y Sơn Bon Jốc Ju giúp đỡ. Với mỗi trường hợp, Y Sơn Bon Jốc Ju đều nhận một số tiền với lý do “tiền trà nước”.

Các nạn nhân đã đưa cho Y Sơn Bon Jốc Ju từ 80 đến 280 triệu đồng. Tổng số tiền Y Sơn Bon Jốc Ju nhận của các nạn nhân là 1,6 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Y Sơn Bon Jốc Ju không liên hệ với cá nhân, tổ chức nào để xin đi học, xin việc cho các nạn nhân mà đem đi tiêu xài cá nhân.

Sự việc bị phát hiện khi Y Sơn Bon Jốc Ju không thực hiện đúng như lời hứa nên một số nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng với cơ quan chức năng. Ngày 14/3/2017, Y Sơn Bon Jốc Ju bị khởi tố và bắt giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

TTXVN/Báo Tin Tức
Mập mờ ghi nhãn xuất xứ phân bón đánh lừa người tiêu dùng
Mập mờ ghi nhãn xuất xứ phân bón đánh lừa người tiêu dùng

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 một số tỉnh như: TP.Hồ Chí Minh, Đắc Lắk, Gia Lai…, lực lượng chức năng phát hiện tình trạng ghi nhãn hàng hoá phân bón mập mờ khiến người tiêu dùng ngộ nhận về chất lượng, xuất xứ của hàng hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN