Lợi dụng lễ hội để trộm vàng, bị hai học sinh bắt quả tang

Ngày 11/2, tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương), hai học sinh đang phát nước miễn phí cho du khách hành hương Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu thì phát giác kẻ trộm vàng.

Hai em học sinh này là Nguyễn Thanh Lộc (sinh năm 2004) và Ông Như Bảo Thạch (sinh năm 2005), cùng học tại Trường THPT Phú Cường.

Hai em phát hiện một phụ nữ lẻn vào tiệm kinh doanh kim loại mạ vàng kiểu tại ô D trước siêu thị Vinatex (khu phố 7, phường Phú Cường) trộm trang sức nên truy hô.

Thấy vậy, anh Vương Minh Sang (sinh năm 1986, ngụ phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một) đang phát nước suối gần đó đã cùng các em truy đuổi, bắt giữ đối tượng cùng tang vật trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Thị Minh An (sinh năm 1978, ngụ khu phố Chánh Lộc 6, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một). Lợi dụng tuyến đường đông du khách về tham quan, hành hương chùa Bà, đối tượng đã lẻn vào tiệm kinh doanh kim loại trên để trộm cắp tài sản.


Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc, đồng thời sẽ có hình thức khen thưởng với hai học sinh trên.

TTXVN/Tin Tức
9 lần bị mất trộm, mới phát hiện ra thủ phạm
9 lần bị mất trộm, mới phát hiện ra thủ phạm

Ngày 11/2, Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã phá thành công vụ án trộm tài sản tại khách sạn Hoàn Kiếm, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế và bắt giữ đối tượng Phan Thị Hòa, thủ phạm của vụ trộm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN