Liên tiếp bắt giữ đối tượng sử dụng thuốc nổ trái phép để đánh cá

Trong quá trình tuần tra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng dùng phương tiện cấm để khai thác thủy sản.

Ngày 9/5, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Xuân Thịnh đã phát hiện, bắt giữ tàu cá QNg 50280TS do ông Lê Hồng Vũ làm chủ, cùng 3 lao động (đều trú tại tỉnh Quảng Ngãi) đang sử dụng kích điện công suất lớn để khai thác thủy sản trên vùng biển xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu.

Tại vùng biển xã An Chấn, huyện Tuy An, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng An Hải đã phát hiện đối tượng Lê Văn Giai (sinh năm 1965) và con trai là Lê Tấn Thống (sinh năm 1995), cùng trú xã An Chấn, huyện Tuy An dùng thuyền có gắn máy D24 (không có giấy đăng ký khai thác thủy sản), sử dụng thuốc nổ trái phép để đánh cá.

Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản vi phạm, đưa đối tượng và tang vật về đơn vị để xử lý theo quy định của pháp luật. Tang vật thu được gồm hai quả thuốc nổ tự tạo, đựng trong vỏ lon nước yến (mỗi quả nặng 0,38 kg); 5 kíp nổ có gắn; 45 kg cá và một số vật dụng khác phục vụ cho việc sử dụng thuốc nổ đánh cá trên biển.

Thiếu tá Bùi Minh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng An Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên) cho biết: Thời gian gần đây, Đồn liên tục tổ chức tuần tra trên địa bàn.


Khi phát hiện, các đối tượng có hành vi sử dụng vật liệu nổ khai thác thủy sản, Bộ đội Biên phòng sẽ cương quyết bắt giữ, xử phạt vi phạm hành chính. Nếu ở quy mô, mức độ lớn có thể củng cố hồ sơ để khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật.

Xuân Triệu (TTXVN)
Nam Định: Nhồi thuốc pháo và kích điện khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng
Nam Định: Nhồi thuốc pháo và kích điện khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ khiến 3 người chết tại Nam Định là do nhồi thuốc pháo vào ống tuýp nước, sau đó kích điện để làm pháo phụt khiến pháo nổ bất ngờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN