Kịp thời dập tắt vụ cháy tại phố Thái Hà, Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TP Hà Nội vừa kịp thời khống chế, dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 16/7 tại ngõ 41 phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 16/7, tại tầng 2 của một ngôi nhà 4 tầng với diện tích mặt sàn khoảng 20 m2 nằm trong ngõ 41 phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngôi nhà này trước đó được sử dụng làm cửa hàng spa, dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp chuyên nghiệp.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bốc cao và có xu hướng cháy lan lên các tầng trên và ảnh hưởng đến các nhà dân chung quanh khiến người dân hoảng loạn. Nhiều người dân phát hiện đã tri hô thoát nạn, đồng thời thông báo cho lực lượng cứu hỏa.

Nhanh chóng có mặt tại hiện trường, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy số 2 (Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP Hà Nội), đơn vị phụ trách quận Ba Đình, Đống Đa đã gấp rút điều động 3 xe chữa cháy cùng xe chở nước và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn nhân mắc kẹt.

Hiện trường xảy cháy là tầng 2, ngôi nhà có diện tích khoảng 20m2 xây 4 tầng nằm cách phố Thái Hà khoảng 30 m. Do thuận lợi việc tiếp cận và dẫn vòi chữa cháy, hỏa hoạn nhanh chóng được dập tắt kịp thời, không để ngọn lửa lan rộng lên các tầng trên và chống cháy lan sang nhà lân cận.

Theo thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy số 2, vụ hỏa hoạn không thiệt hại về người, tuy nhiên tài sản đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

Như vậy, thời gian gần đây, Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà dân. Thống kê của Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP Hà Nội cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, trên toàn địa bàn xảy ra 447 vụ cháy, làm 3 người chết, 2 người bị thương, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản ước tính trên 300 tỷ đồng, tính trung bình mỗi ngày xảy ra 2,5 vụ cháy.

Đáng lo ngại, phần lớn trong số hàng trăm vụ cháy nói trên là hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân, nhiều vụ cháy gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản. Mới đây, ngày 13/7, vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 37, ngõ 205/53 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm đã khiến 4 người trong nhà tử vong.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
4 người trong gia đình thiệt mạng thương tâm trong vụ cháy nhà ở Bắc Từ Liêm
4 người trong gia đình thiệt mạng thương tâm trong vụ cháy nhà ở Bắc Từ Liêm

Cả 4 người trong một gia đình tử vong trong vụ cháy tại đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN