Khởi tố đối tượng đánh cán bộ kiểm lâm trên hồ Trị An

Đối tượng Phan Văn Hồng (44 tuổi, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán) đã dùng mái chèo thuyền đánh vào người kiểm lâm Nguyễn Danh Kha đang làm nhiệm vụ trên hồ Trị An.

Chắn bửng đặt trái phép trong lòng hồ Trị An. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Ngày 8/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Hồng (44 tuổi, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 18/8 nhận được tin báo về tình trạng người dân sử dụng đăng chắn trái phép trong lòng hồ Trị An (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai), ông Nguyễn Danh Kha (50 tuổi, cán bộ kiểm lâm, thuộc Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai) đã cùng một số cán bộ kiểm lâm khác đến hiện trường kiểm tra.

Trong khi các cán bộ kiểm lâm nhắc nhở, đề nghị người dân dân không đượng sử dụng đăng chắn trái phép để đánh bắt cá trong lòng hồ Trị An gây hủy diệt môi trường tự nhiên, ông Phan Văn Hồng dùng mái chèo thuyền đánh vào người kiểm lâm Nguyễn Danh Kha gây thương tích 36%.

Hồ Trị An có diện tích trên 323km2 nằm trên địa bàn các huyện Định Quán, Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Hiện vùng ngập nước hồ Trị An đã được UNESCO công nhận là là khu dự trữ sinh quyển của thế giới.

* Khởi tố đối tượng cầm đầu băng nhóm phá rừng

Ngày 8/9, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, Đắk Nông đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Hồng Phong, 40 tuổi, biệt danh là “Phong cướp”, thường trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Mil, Đinh Hồng Phong được xác định là đối tượng cầm đầu một băng nhóm chuyên thực hiện các hành vi phạm pháp, bao gồm: đòi nợ thuê, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, hủy hoại rừng… Tháng 8/2016, Công an huyện Đắk Mil đã xác lập chuyên án để tập trung điều tra. Qua quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Đắk Mil đã thu thập được đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội. Tiến hành khám xét nơi ở của Phong và đồng bọn, cơ quan chức năng đã thu giữ được một gói ma túy, 1 khẩu súng lục, 7 viên đạn cùng nhiều tang vật khác.


Tại cơ quan công an, Đinh Hồng Phong đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời còn khai nhận cùng đồng bọn thực hiện hành vi hủy hoại rừng tại khoảnh 8, tiểu khu 1122, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa, huyện Đắk Song, Đắk Nông.

Bên cạnh đó, 10 đối tượng được xác định là “đàn em” của Phong cũng đã bị Công an huyện Đắk Mil bắt giữ vào tối 3/9 vừa qua để điều tra về hành vi phá rừng, khi đang ở trong một lán trại thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa. Đây là các đối tượng rất táo tợn, manh động, thường xuyên mang theo súng để thực hiện hành vi chặt phá, lấn chiếm đất rừng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

TTXVN/Tin Tức
Đối tượng đâm chết kiểm lâm VQG Núi Chúa ra đầu thú
Đối tượng đâm chết kiểm lâm VQG Núi Chúa ra đầu thú

Chiều 8/7, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, nghi can đâm chết anh Lê Đình Tuệ, cán bộ lâm nghiệp Vườn quốc gia Núi Chúa vào tối hôm trước đã ra đầu thú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN