Khen thưởng Tổ công tác phát hiện vụ đưa người qua chốt bằng xe đông lạnh

Tối 13/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có quyết định khen thưởng về thành tích trong công tác phòng, chống dịch đối với Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận).

Chú thích ảnh
Phương tiện vi phạm. Ảnh: baobinhthuan.com.vn

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho một tập thể là Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân và 4 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 gồm: ông Đặng Anh Tuấn (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận); ông Khuất Ngọc Thanh (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận); ông Trương Văn Khoa (Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Hàm Thuận Nam); ông Lê Văn Lắm (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Thuận).
 
Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân và 4 cá nhân được khen thưởng vì đã phát hiện vụ việc dùng xe đông lạnh chở 15 người "thông chốt" trái phép chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Tân Đức (huyện Hàm Tân).
 
Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 12/9, Tổ Tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân do Thiếu tá Đặng Anh Tuấn làm Tổ trưởng, phát hiện biểu hiện nghi vấn xung quanh một xe ô tô tải đông lạnh mang biển kiểm soát 51D-382.14 do lái xe Lê Văn Tuấn, trú tại huyện huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, điều khiển, đang đậu tại một quán cơm ven Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong thùng xe đông lạnh chứa 15 người. Tổ Tuần tra đã đưa ô tô tải đông lạnh cùng 15 người về chốt kiểm soát dịch COVID-19 Tân Đức để làm rõ vụ việc.
 
Lái xe Tuấn khai nhận chở 15 người khách qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 Tân Đức với mức giá 700.000 đồng/người. Lái xe Tuấn đã bị xử lý theo quy định.
 
Chiều 13/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp đưa 15 người trên xe đông lạnh về quê ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân đã bố trí một cơ sở cách ly để tất cả những người này được ăn, ở miễn phí.

Nguyễn Thanh (TTXVN)
Xử phạt 7,5 triệu đồng người không khai báo y tế khi qua chốt kiểm soát dịch
Xử phạt 7,5 triệu đồng người không khai báo y tế khi qua chốt kiểm soát dịch

Ngày 13/9, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết đã tham mưu cho UBND thị xã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Bế Thị H (sinh năm 1981, trú tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) 7,5 triệu đồng về hành vi “không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn y tế”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN