Hà Nội: Tạm giữ 20 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng

Ngày 2/6, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc nhóm thanh, thiếu niên chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng và mang theo dao dọa người đi đường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Công an quận đã tạm giữ 20 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Chú thích ảnh
Cơ quan công an làm việc với các đối tượng có liên quan. Ảnh: TTXVN phát

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/5, anh Nguyễn Hoàng T. (sinh năm 2007, ở phường Kim Liên, Đống Đa) đến trụ sở Công an phường Cầu Dền (Hai Bà Trưng) trình báo về việc, khoảng 2 giờ 56 phút ngày 21/5 khi đang điều khiển xe qua trước cửa nhà số 27 Đại Cồ Việt (phường Cầu Dền) thì bị một nhóm thanh niên, trong đó có hai đối tượng cầm theo hung khí chém gây thương tích (lưng, bắp tay trái, đầu gối chân phải). Anh Nguyễn Hoàng T. đề nghị, cơ quan Công an điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật để đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội và Công an phường Cầu Dền tập trung rà soát camera theo hướng các đối tượng tẩu thoát đến xã Phú Thị (Gia Lâm, Hà Nội) xác định, Nguyễn Đức Thành (sinh năm 2005, ở xã Phú Thị, Gia Lâm) có trong nhóm đối tượng trên. Cơ quan Công an đã mời Thành đến trụ sở để làm rõ sự việc. 

Qua làm việc, xác định các đối tượng tham gia gồm: Hoàng Như Mạnh, Nguyễn Sỹ Long, Trịnh Xuân Sơn, Nguyễn Ngọc Linh, Đỗ Nhân Văn, Âu Hoàng Việt, Lê Anh Duy, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Hữu, Nguyễn Đắc Trung, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Cát Trường, Nguyễn Xuân Hòa, Phùng Vũ Hải Long, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Công Minh, Vũ Minh Hải, Phùng Xuân Hải, Lê Khả Phong.

Các đối tượng này đều đang sinh sống trên địa bàn huyện Gia Lâm và có tuổi đời còn rất trẻ, hầu hết là học sinh. Ngay sau đó, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội mời các đối tượng liên quan đến cơ quan Công an để xác minh, làm rõ sự việc. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Khoảng 22 giờ ngày 20/5, Hoàng Như Mạnh (sinh năm 2005, ở xã Phú Thị, Gia Lâm) và Trịnh Xuân Sơn (sinh năm 2006, ở xã Đặng Xá, Gia Lâm) liên hệ qua mạng xã hội hẹn 16 đối tượng còn lại tụ tập tại quán Bi-a của Hoàng Như Mạnh (ở xã Phú Thị) để đi “cháy phố” (điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây náo loạn trên các tuyến phố). Tất cả 18 đối tượng đều quen biết nhau từ trước.

Trước khi đến tụ tập tại quán Bi-a của Hoàng Như Mạnh, Trịnh Xuân Sơn mang theo dao để tại gác để chân xe máy của Sơn cho cả nhóm phòng thân; nếu gặp các nhóm khác va chạm sẽ sử dụng hung khí để chống trả, tấn công. Khi nhóm đối tượng này di chuyển trên các tuyến phố có thêm nhiều thanh, thiếu niên khác nhập đoàn.

Khi đến khu vực trước nhà số 27 Đại Cồ Việt (phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng), cả đoàn nhìn thấy anh Nguyễn Hoàng T. và anh Phùng Nam K. đang điều khiển xe máy đi cùng chiều. Lúc này, Phùng Vũ Hải Long chở Âu Hoàng Việt áp sát xe của hai anh T. và K. rồi dùng chân đạp vào lưng của anh Nguyễn Hoàng T..

Cùng lúc đó, Nguyễn Minh Hiếu đang chở Vũ Anh Tuấn và Nguyễn Sỹ Long chở Trịnh Xuân Sơn vừa đi đến chỗ của hai anh T. và K. thì nhìn thấy Lê Anh Duy gọi cả đoàn quay lại. Nghe thấy hai anh nói gì đó, nghĩ là chửi nhóm của mình nên Tuấn và Sơn nhảy xuống xe dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Nguyễn Hoàng T., gây thương tích khiến anh phải nhập Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu; còn anh K. bỏ chạy được.

Nguyễn Sỹ Long nhìn thấy sự việc Tuấn, Sơn đang chém anh T. nên đã chạy đến can ngăn rồi cầm tay kéo Trịnh Xuân Sơn lên xe và cả nhóm di chuyển, sau đó giải tán.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi rủ nhau tụ tập, chuẩn bị hung khí sau đó điều khiển xe máy với tốc độ từ 70 - 80km/giờ lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi chạy trên các tuyến phố Lê Duẩn - Đại Cồ Việt thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Lai Châu: Bắt tạm giam đối tượng gây rối trật tự công cộng
Lai Châu: Bắt tạm giam đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, chiều 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Tam Đường đã thi hành lệnh bắt, tạm giam đối với Hàng A Tính (sinh năm 1985, trú tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN