Giả cán bộ ngân hàng mua điện thoại, chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Đối tượng Phạm Thanh Tuấn đã giả danh là cán bộ ngân hàng sau đó liên hệ với các cửa hàng mua số lượng lớn điện thoại và máy tính rồi chiếm đoạt.

Ngày 1/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận 3, TP. HCM vừa khởi tố, bắt giam Phạm Thanh Tuấn (sinh năm 1981, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, giấy tờ và lừa đảo gần 2 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, ngày 3/6 và 8/6 đối tượng Tuấn giả danh là Lê Võ Xuân Huy gọi điện thoại đến Công ty TNHH Tài Năng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) xưng là trưởng phòng khách hàng cá nhân của ngân hàng tại số 240 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) hỏi mua một số sản phẩm máy tính Macbook.

Đối tượng Tuấn cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Cửa hàng có báo giá và Huy đồng ý mua và đưa ra thỏa thuận sẽ làm hợp đống mua bán giữa ngân hàng và công ty Tài Năng, công ty tin tưởng nên thống nhất bán hàng cho ngân hàng.

Nhưng khi nhân viên giao hàng đến địa chỉ trên để gặp thì Huy lấy lý do ngân hàng đóng cửa nên báo nhân viên giao hàng ở địa điểm khác, đồng thời bảo một người khác cầm bảng hợp đồng đến nhận hàng về cho Huy. Sau khi nhận hàng xong công ty liên lạc với Huy không được nên nghi ngờ và xac minh tại ngân hàng trên thì biết bị lừa đảo.

Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 20/6 tại Công ty Minh Tuấn trên đường Võ Thị Sáu (quận 3), đối tượng Tuấn giả danh là cán bộ Ngân hàng ACB lừa đảo chiếm đoạt 20 diện thoại iPhone 6S plus, 3 Macbook với tổng trị giá 584.000.000 VNĐ.

Ngày 4/7, cửa hàng Gia Huy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) bị đối tượng lừa đảo chiếm 11 laptop Macbook và 7 iPhone 6S plus và 2 iPad Pro tổng trị giá 356.930.000 đồng.

Ngoài ra Tuấn còn lừa đảo tạo cửa hàng điện thoại Gió Biển trên đường Tôn Thất Tùng (quận 1) chiếm đoạt 10 chiếc đồng hồ Apple Watch, 4 điện thoại hiệu 6S plus 64GB với tổng trị giá 191.000.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Phạm Thanh Tuấn (sinh năn 1981, ngụ phường 11, quận 6) và đã giả danh là Lê Võ Xuân Huy để lừa đảo. Tuấn khai nhận do trước dấy có làm tại Ngân hàng HDBank nên Tuấn biết nhiều lúc ngân hàng có chương trình mua hàng điện tử để sử dụng hoặc làm chương trình khuyến mại cho khách hàng nên Tuấn đã giả làm nhân viên ngân hàng điện thoại cho các cửa hàng điện tử để thỏa thuận mua cho ngân hàng. Tuấn đã làm giả bản hợp đồng mua bán.

Hiện cơ quan công an cũng đã mời 4 nghi can khác lên lấy lời khai làm rõ về hành vi vận chuyển, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Yêu cầu ai từng là bị hại của thủ đoạn lừa đảo trên đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận 3 khai báo; hoặc liên hệ theo số điện thoại 083.832.077.

Tuấn Anh
Thủ đoạn mới, giả danh người thân gọi điện thoại lừa đảo
Thủ đoạn mới, giả danh người thân gọi điện thoại lừa đảo

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ một đối tượng giả danh là người thân để lừa đảo số tiền lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN