Ghen tuông sát hại 'vợ hờ', lĩnh án 20 năm tù

Ngày 13/7, tại UBND phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Triếc Lãm, sinh năm 1982, ngụ tại tỉnh Kiên Giang về hành vi “Giết người”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Triếc Lãm 20 năm tù về tội " Giết người".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, từ tháng 4/2016, Nguyễn Triếc Lãm sống chung như vợ chồng cùng chị Trần Thị Hằng ở một khu nhà trọ thuộc khu phố Bình Chánh Đông, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Đến tháng 12/2016, Lãm nghi ngờ chị Hằng có bạn trai khác nên giữa Lãm và Hằng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tối 24/1/2017, Lãm nhìn thấy Hằng lấy điện thoại nhắn tin nên Lãm nghi ngờ Hằng nhắn tin cho bạn trai. Cho rằng Hằng phản bội lại tình cảm của mình nên Lãm lấy một con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực của Hằng, sau đó tự sát.


Mọi người đưa cả hai đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng chị Trần Thị Hằng đã chết trên đường đến bệnh viện.

TTXVN/Tin Tức
Truy tố nhóm đối tượng giết người 'xù' nợ
Truy tố nhóm đối tượng giết người 'xù' nợ

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa tống đạt cáo trạng truy tố nhóm đối tượng gồm: Phan Thanh Khải (37 tuổi), Lâm Sĩ Quý (26 tuổi), Phan Thanh Kha (38 tuổi) cùng ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước và Trần Minh Trương (26 tuổi) ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận về hành vi giết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN