Dùng súng tự chế bắn chết con nợ vì khoản nợ 1,5 triệu đồng

Ngày 19/9, Công an huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau có báo cáo về vụ “giết người” bằng súng tự chế vừa xảy ra tại địa bàn huyện.

Chú thích ảnh
Sau khi gây án, vào tối cùng ngày, đối tượng Nguyễn Văn Đương đến Cơ quan Công an đầu thú. Ảnh: TTXVN phát

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ, ngày 18/9, tại ấp Phòng Hộ, xã Đất Mới, huyện Năm Căn. Qua công tác nắm tình hình, sàng lọc đối tượng, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Đương (sinh năm 1994, trú ấp Phòng Hộ, xã Đất Mới, huyện Năm Căn) là đối tượng thực hiện hành vi dùng súng tự chế bắn chết Nguyễn Minh Phụng.

Công an huyện Năm Căn chỉ đạo các Đội nghiệp vụ khẩn trương truy tìm, vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Đến 21 giờ 40 phút, ngày 18/9, Nguyễn Văn Đương đến Công an xã Đất Mới đầu thú.

Đương khai nhận, khoảng nửa tháng trước, Phụng mượn Đương 1,5 triệu đồng để trả nợ và hẹn ngày hôm sau trả, tuy nhiên sau đó Đương đòi nhiều lần nhưng Phụng không trả. Khoảng 17 giờ ngày 18/9, Phụng điện thoại kêu Đương đến vuông của Phụng ở ấp Phòng Hộ, xã Đất Mới, huyện Năm Căn, để trả tiền.

Đương đã điều khiển vỏ lãi đến gặp Phụng thì hai bên xảy ra cự cãi, Phụng cầm gậy định đánh Đương. Sau đó, Đương chạy xuống vỏ lãi lấy khẩu súng do Đương tự chế dùng để bắn chim (loại súng Cồn), bắn trúng vào ngực Phụng làm Phụng ngã xuống mé sông. Đương điều khiển vỏ lãi chạy ra Cửa biển Gò Công quăng súng xuống biển.

Công an huyện Năm Căn kết hợp với Công an tỉnh Cà Mau trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của Nguyễn Minh Phụng, xác định sơ bộ nguyên nhân ban đầu tử vong là do thủng phổi, thủng tim.

* Trong một vụ việc khác, liên quan đến tình hình an ninh trật tự, Công an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đang điều tra nghi án nổ súng ở Bến xe khách Cà Mau, phường 6.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 15 phút, ngày 18/9, ông N.Q.C (40 tuổi) và bà N.T.H.T (43 tuổi), cùng ngụ phường 6, thành phố Cà Mau, đang đứng ở khu vực đậu xe của nhà xe D.T (chạy tuyến Cà Mau - Châu Đốc, thuộc Bến xe khách Cà Mau) để nói chuyện về việc con gái bà T bị bạn của ông C đánh vào sáng cùng ngày.

Trong lúc ông C và bà T nói chuyện, ông C.K.T đang đậu xe taxi ở gần đó tiến đến. Sau đó, hai người đàn ông được xác định là T.V.H (41 tuổi) và H.X.H (40 tuổi), cùng ngụ phường 6, thành phố Cà Mau và cùng một số người khác nhìn thấy sự việc nên cũng đi đến theo dõi.

Đứng xem một lúc thì giữa ông H.X.H và ông C.K.T phát sinh mâu thuẫn. Ông H.X.H đánh ông C.K.T té ngã. Cùng lúc đó, ông T.V.H cầm trên tay vật màu đen, hình dạng giống súng rulo nhảy vào tấn công ông C.K.T.

Có 2 tiếng nổ phát ra, ông C.K.T hoảng sợ, bỏ chạy. Ông T.V.H chạy đến hướng cổng ra của bến xe, tiếp tục cầm vật nghi là súng bắn thêm một phát hướng vào bãi đậu xe của bến xe, rồi rời khỏi hiện trường.

Theo cơ quan công an, ông C.K.T bị thương tích nhẹ, xây xát vùng gối trái và vai do bị đánh và té ngã, không phát hiện thương tích do súng gây ra.

Công an thành phố Cà Mau đang điều tra làm rõ vụ việc.

Huỳnh Anh (TTXVN)
Tây Ninh: Bắt giữ ba nghi can dùng súng cướp ngân hàng
Tây Ninh: Bắt giữ ba nghi can dùng súng cướp ngân hàng

Ngày 1/9, Thượng tá Đoàn Văn Vũ Em, Trưởng Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện vừa quyết định tạm giữ hình sự ba nghi can để điều tra làm rõ hành vi dùng súng cướp ngân hàng. Ba nghi can gồm: Siu Tuyên (21 tuổi, ngụ thị trấn Nhơn Hòa), Rmah Thoang (20 tuổi) và Rcõm Wih (22 tuổi) cùng ngụ xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN