Điều tra vụ đâm chết người trên sân bóng tại thị trấn U Minh

Ngày 17/11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau xác nhận đang tiến hành điều tra vụ đâm chết người xảy ra tại sân bóng thuộc khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan đều là thanh, thiếu niên.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, nên tối 15/11, Lê Huy Thịnh (sinh năm 2006) đi cùng với Huỳnh Chí Thức (sinh năm 2004), cùng sống tại thị trấn U Minh, huyện U Minh, Cà Mau, đến sân bóng đá thị trấn U Minh gặp Đoàn Quốc Cường (sinh năm 2003) để xin lỗi. Đi cùng với Đoàn Quốc Cường còn có Nguyễn Tấn Hợp (sinh năm 2003, sống tại tỉnh Kiên Giang). Tại đây, cả bốn người đã nói chuyện nhưng Đoàn Quốc Cường không đồng ý giàn hòa. 

Hòa giải không thành, hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Huỳnh Chí Thức đã gọi điện cho anh trai là Huỳnh Tấn Lộc (sinh năm 2003) đến giải quyết. Ngay sau đó, Huỳnh Tấn Lộc mang theo một con dao đến sân bóng, thấy hai bên đang cãi nhau liền cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh nhóm của Cường. Trong lúc ẩu đả, Huỳnh Tấn Lộc đã rút dao đâm Nguyễn Tấn Hợp. 

Dù được mọi người đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện U Minh, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau nhưng do vết thương quá nặng nên Nguyễn Tấn Hợp đã tử vong. 

Cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Tấn Lộc để điều tra, làm rõ vụ đâm chết người.

Huỳnh Anh (TTXVN)
Mâu thuẫn bên bàn nhậu, giật dao đâm chết người lúc nửa đêm
Mâu thuẫn bên bàn nhậu, giật dao đâm chết người lúc nửa đêm

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Vi Văn Hành (sinh năm 1992, quê tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN