Đắk Nông: Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp

Sáng 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Cù Duy Lâm, SN 1988, trú tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng và Hà Văn Thế, SN 1987, trú tại phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng trộm chó chuyên nghiệp vừa bị khởi tố, tạm giam.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, hai đối tượng Lâm, Thế thực hiện hành vi trộm chó từ gần 1 năm nay. Mỗi chuyến, chúng chở nhau đi khắp các tuyến đường trên địa bàn huyện Đắk Song. Nếu phát hiện thấy “con mồi”, một đối tượng dùng đèn pin rọi vào mắt, đối tượng còn lại dùng súng điện tự chế bắn cho chó ngất xỉu rồi bắt đưa đi tiêu thụ.

Với thủ đoạn như trên, mỗi tuần chúng rủ nhau thực đi trộm cắp cho từ 2 - 3 lần. Mỗi đêm trộm được từ 5 đến 10 con chó tùy theo “đặt hàng” của khách. Trong đêm ngày 1, rạng sáng 2/6, chúng đã trộm được 10 con chó trên địa bàn các xã Nâm N’Jang, Đắk NĐ’rung, Nam Bình, Thuận Hà (đều thuộc huyện Đắk Song) với tổng trọng lượng 129kg.

Sau đó hai đối tượng đem đến khu vực thị trấn Đức An bán được hơn 5 triệu đồng. Đến sáng 2/6, hai đối tượng thì bị Công an huyện Đắk Song bắt giữ cùng tang vật.

Được biết, Lâm, Thế từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.


Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin,ảnh: H. Thịnh – C. Nguyên (TTXVN)
Xét xử băng nhóm trộm chó chuyên nghiệp tại Tây Ninh
Xét xử băng nhóm trộm chó chuyên nghiệp tại Tây Ninh

Ngày 27/5, tại Trường Trung học cơ sở Thạnh Đức (xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), Toà án nhân dân huyện Gò Dầu mở phiên toà sơ thẩm xét xử lưu động 6 bị cáo trong đường dây trộm chó chuyên nghiệp, gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN