Đà Nẵng: Ra quân xóa, làm sạch các hình ảnh phản cảm tại nơi công cộng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) Trương Thanh Dũng cho biết, sau khi nhận tin phản ánh của người dân, du khách và cơ quan báo chí về một số công trình công cộng bị các đối tượng sơn, viết, vẽ bậy tại đây, ngay trong ngày 4/2, các cán bộ, nhân viên và đoàn viên thanh niên cùng người dân trên địa bàn đã đồng loạt ra quân xóa, làm sạch các hình ảnh phản cảm này, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho nơi công cộng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chú thích ảnh
Thanh niên Đà Nẵng ra quân xóa, làm sạch các hình ảnh phản cảm vẽ bậy lên các công trình công cộng ở Đà Nẵng. 

Ông Trương Thanh Dũng cho hay, lực lượng Công an quận sẽ theo dõi phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng này theo pháp luật; đồng thời phối hợp với tổ tuần tra an ninh, trật tự 8394 không để tái diễn tình trạng này. Cùng với đó, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức tuyên truyền trong nhân dân tham gia chung tay, góp sức cùng chính quyền giữ gìn trật tự đô thị và mỹ quan thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Hải Châu nói riêng.

Trước đó, tình trạng sơn, viết, vẽ bậy với những nội dung phản cảm xuất hiện tràn lan khắp nhiều tuyến phố trên địa bàn quận. Trong đó có các công trình công cộng nghệ thuật như: tượng điêu khắc, các bức tường đá, các công trình công cộng trước Cung Thể thao Tiên Sơn, tủ điện, ghế ngồi, trạm dừng xe buýt… dẫn đến mất mỹ quan đô thị trên địa bàn quận và thành phố.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Lắp camera để xử lý tình trạng vẽ bậy trên cầu Ba Son
TP Hồ Chí Minh: Lắp camera để xử lý tình trạng vẽ bậy trên cầu Ba Son

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường tuần tra, vận động, tuyên truyền, lắp camera để xử phạt các hành vi vẽ bậy trên các cây cầu lớn, công trình biểu tượng của TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN