Chiến sĩ hình sự đặc nhiệm 'đua nóng' đạp ngã, tóm gọn tên cướp

Ngày 27/7, Đội hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 (TP Hồ Chí Minh), cho biết đã bàn giao nghi can Huỳnh Minh Vũ (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho công an quận Tân Bình để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo thông tin, vào sáng ngày 26/7, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 đang đi tuần tra thì phát hiện tên Vũ điều khiển xe máy rảo nhiều vòng tại giao lộ Ngô Thời Nhiệm -Nguyễn Thông nên đã âm thầm bám theo.

Đối tượng Vũ tại cơ quan công an.

Sau đó, đối tường này tiếp tục rảo quanh nhiều tuyến đường khác ở quận 3, Phú Nhuận, Tân Bình. Khi đến đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), tên Vũ phát hiện anh Yong Kwork Wen Meruyn (30 tuổi, quốc tịch Singapore) đi cùng bạn gái là chị Nguyễn Thị Thu Ral (26 tuổi), trên tay có cầm bóp tiền đi bộ dưới lòng đường nên tiếp cận.

Bóp da của du khách bị cướp được thu hồi.

Từ phía sau, tên Vũ ép xe tiếp cận và giật chiếc bóp da. Tuy nhiên, du khách người Singapore kịp thời giằng lại được bóp da, tên Vũ liền tăng ga bỏ chạy. Ngay lúc này, các chiến sĩ hình sự đặc nhiệm đã tăng ga lao theo.

Có gần 70 triệu đồng trong bóp da bị cướp "hụt".

Chạy được một đoạn, các chiến sĩ đã vượt lên đạp ngã tên cướp khống chế nhưng tên này vùng vẫy la hét. Khi đưa về trụ sở, hắn quanh co chối tội nhưng được trinh sát kể vanh vách hành tung từ sáng nên tên cướp cạn đã cuối đầu nhận tội.

Được biết, chiếc bóp bị "cướp hụt" bên trong có gần 70 triệu đồng.

Lê Anh/Báo Tin Tức
Cảnh sát giao thông tóm gọn tên cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài
Cảnh sát giao thông tóm gọn tên cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài

Nghe tiếng tri hô của một phụ nữ nước ngoài, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã nhanh chóng truy đuổi, tóm gọn tên cướp giật điện thoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN