Chiếm đoạt 3,6 tỷ đồng, trốn ra nước ngoài cũng không thoát tội

Ngày 5/7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phùng Hữu Sơn (sinh năm 1958, ở tại tổ 7, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.

Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc bị cáo Sơn phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của 107 bị hại.

Theo cáo trạng, Phùng Hữu Sơn nguyên là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Quang (có trụ sở tại đường Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội) không có chức năng, nhiệm vụ tuyển dụng và đào tạo để đưa người lao động đi nước ngoài. Tuy nhiên, từ tháng 6/1999, bằng các thủ đoạn gian dối, Sơn đã móc nối với các đồng phạm, lấy danh nghĩa công ty Minh Quang đứng ra thu hồ sơ, tiền và hứa hẹn làm thủ tục cho nhiều người đi lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc. Trên thực tế, Sơn đã không đưa được người nào ra nước ngoài làm việc như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt luôn tiền của họ.

Tòa xác định: Hành vi của Sơn và các đồng phạm là nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của các bị hại, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, đến việc thực hiện chính sách của nhà nước và quyền lợi của người dân. Trong vụ án, Phùng Hữu Sơn là bị cáo chủ mưu, đóng vai trò cầm đầu, đã chiếm đoạt của 107 người có nhu cầu đi lao động nước ngoài với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Sơn đã bỏ trốn sang Cộng hòa Séc và đã bị cơ quan công an ra quyết định truy nã quốc tế. Các đồng phạm của Sơn đã bị đưa ra xét xử và tuyên phạt các mức án từ 16 tháng 2 ngày tù đến 12 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 24/10/2016, Phùng Hữu Sơn bị dẫn độ từ Cộng hòa Séc về Việt Nam theo yêu cầu dẫn độ của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an. Quá trình sinh sống ở Cộng hòa Séc, Sơn đã 2 lần bị Cảnh sát Séc bắt giữ và đưa ra xét xử tại Tòa án Cộng hòa Séc đều về hành vi “cư trú bất hợp pháp”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Sơn đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của bị cáo Sơn là nghiêm trọng, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân nên cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, xét thái độ của bị cáo ăn năn hối cải, có nhiều thành tích công trong công tác nên Hội đồng xét xử đã áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Sơn.

Kim Anh (TTXVN)
Bắt tạm giam cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt tạm giam cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1977), cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN