Cháy nhà 4 tầng, bà nhanh trí cho cháu 5 tháng tuổi vào xô thả xuống đất thoát nạn

Phát hiện có cháy, người phụ nữ nhanh chóng hô hoán, đồng thời cho cháu bé hơn 5 tháng tuổi vào xô nhựa, thả dây từ tầng cao xuống thoát nạn.

Sáng 29/8, một vụ cháy nhà 4 tầng đã xảy ra tại ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Minh (chủ nhà) cho biết khoảng 9 giờ , bà phát hiện mùi khét và khói đen bốc lên từ tầng một. "Tôi chạy ra ban công, hò hét để những người ở dưới dập hộ cầu dao điện phía bên ngoài", bà Minh kể lại.

Chú thích ảnh
Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng, có ban công phía trước.

Lúc này trong nhà có 5 người, trong đó, có một cháu bé hơn 5 tháng tuổi. Chồng bà Minh cùng 2 người con đã dùng thang ở phía sau nhà để chạy sang nhà kế bên. Bà Minh bế cháu nhỏ cho vào xô nhựa rồi dòng dây thả xuống từ tầng 3.

Bà Minh cho biết: Bà bị đau chân nên hàng ngày đi chợ về có buộc thức ăn vào dây để kéo lên, không phải bưng bê theo đường cầu thang.

Một nhân chứng sống tại ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ cho biết: Lúc xảy ra vụ cháy, khói bốc ra nghi ngút từ tầng một của ngôi nhà. Ngôi nhà được cho thuê làm cửa hàng tóc.  Người hàng xóm này sau đó đã hô hoán những người xung quanh để tìm cách phá cửa cuốn, đồng thời gọi cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy và Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 đã được điều động đến hiện trường.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chiếc dây và xô được bà Minh cho cháu bé vào để thoát hiểm.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy không gây thương vong về người.

Lê Phú/Báo Tin Tức
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (phần 1)
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (phần 1)

Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ xảy ra tại các nhà ở, khu dân cư nhất là tại các nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh dịch vụ nguy hiểm cháy, nổ có diễn biến phức tạp. Nhiều vụ cháy đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Vì vậy, các hộ gia đình cần quan tâm thực hiện tốt các khuyến cáo để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, tại các nhà ở hộ gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN