Cảnh sát hình sự tóm gọn trộm 'nhí' từng thực hiện hàng chục phi vụ trót lọt

Phát hiện dấu hiệu khả nghi, cảnh sát hình sự quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) đã tóm gọn tên trộm "nhí” đang đưa xe vừa ăn cắp được đi tiêu thụ.

Sáng nay (12/5), cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Phú Nhuận cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Minh Tiến (sinh năm 2001, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Minh Tiến tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Theo thông tin từ phía công an, vào rạng sáng ngày 10/5, tổ hình sự công an quận Phú Nhuận tiến hành tuần tra địa bàn, đến đường Trần Kế Xương (phường 7) phát hiện nam thanh niên trẻ tuổi đang đẩy bộ chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát 50HC - 1978 có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, đối tượng không những không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc sở hữu chiếc xe mà còn bị phát hiện giấu một chiếc kềm cộng lực, hai đoản phá khóa và một khóa dây bị cắt rời. Nghi ngờ đối tượng này vừa đi trộm cắp tài sản về nên tổ tuần tra đã đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Chiếc xe gắn máy mà tên Tiến trộm được trên đường Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận).

Qua đấu tranh, tên Tiến đã khai nhận chiếc xe trên vừa được lấy trộm được từ một nhà dân nằm trên đường Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận).

Điều đáng nói, đối tượng này còn khai thêm đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm xe máy trước đó. Sau khi trộm được, Tiến đem bán cho một đối tượng ở trên đường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh) lấy tiền tiêu xài. 

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Lê Anh/Báo Tin Tức
Tự tử sau khi chém chết tên trộm sầu riêng
Tự tử sau khi chém chết tên trộm sầu riêng

Vũ Hoàng Linh (35 tuổi), trú xã Đạ Huoai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, đã đuổi chém nhóm người trộm sầu riêng làm một người chết. Sau đó, Linh đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN