Cảnh báo tình trạng móc nối, liên kết giữa các băng nhóm tội phạm

Cảnh báo trên được Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, do Công an thành phố Cần Thơ tổ chức vào chiều 14/8.

Theo Đại tá Thuận, thời gian qua, thành phố Cần Thơ nổi lên một số băng nhóm, đối tượng hình sự ở các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương... có xu hướng móc nối, liên kết với các băng nhóm, đối tượng hình sự tại Cần Thơ để khuếch trương thanh thế, mở rộng địa bàn hoạt động, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Lực lượng chức năng đã chủ động nắm tình hình, triệt phá ngay từ đầu, không để cho các băng nhóm, đối tượng có cơ hội hành động gây mất trật tự địa phương.

Đại tá Thuận cho biết thêm, tội phạm trộm cắp tài sản tuy giảm nhưng phương thức, thủ đoạn lại ngày càng tinh vi, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, nhất là tội phạm trộm cắp xe máy thường cấu kết với các đối tượng, các nhóm ở các tỉnh để thực hiện hành vi phạm tội, hình thành đường dây trộm cắp, tiêu thụ khép kín.

Đặc biệt, tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp có xu hướng tăng. Nguồn cung ma túy chủ yếu từ khu vực biên giới Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đưa về Cần Thơ tiêu thụ; từ đó, nhiều trường hợp sử dụng ma túy đá gây ảo giác dẫn đến các hành vi phạm tội như cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa tính mạng người khác... gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Để thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong thời gian tới, đặc biệt là các dịp lễ, tết, Công an thành phố sẽ tập trung mở các chuyên án, đợt cao điểm tấn công và trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm trộm cắp tài sản, cờ bạc, lừa đảo, hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo.

Bên cạnh đó, Công an thành phố Cần Thơ thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhằm kiềm chế tội phạm, không để phát sinh phức tạp mới về tội phạm...


Theo Công an Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2017, phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm 8% so với cùng kỳ 2016, điều tra phá án đạt 94,4%, riêng trọng án đạt 100%. Công an Cần Thơ đã triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức đơn giản khiến tội phạm co cụm, không hoạt động trở lại.

Công an thành phố tập trung công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy một cách quyết liệt, đã triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn được Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ biểu dương, khen thưởng, các ngành và nhân dân đồng tình ủng hộ...

Thanh Sang (TTXVN)
Tích cực phòng chống tội phạm khu vực biên giới
Tích cực phòng chống tội phạm khu vực biên giới

Tỉnh Đắk Lắk có 73 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia), để bảo đảm ổn định về an ninh trật tự dọc tuyến đường biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên triển khai các hoạt động tuần tra, kiểm soát, mật phục, lập chốt chặn tại các khu vực xung yếu trên đường bộ và đường sông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN