Bắt nhóm trấn lột khách nước ngoài tại TP.HCM

Công an quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của du khách nước ngoài.

Nhóm đối tượng này gồm Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1969) - chủ mưu, Dương Văn Sơn (sinh năm 1972), Nguyễn Trọng Hiển (sinh năm 1982), Phạm Văn Tiến (sinh năm 1970) đều ngụ quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh và Châu Thị Huyền (sinh năm 2000, quê Bạc Liêu).

Khai nhận tại cơ quan công an, Tiến cho biết thường vào vai xe ôm tại quận 1 để mời khách du lịch nước ngoài rồi dẫn tới các nhà hàng hạng sang, có dịch vụ massage. Khi du khách đã mắc lừa, Tiến dẫn họ đến gặp Huyền. Từ đây Huyền dụ dỗ khách vào các nhà hàng đắt tiền, sử dụng dịch vụ massage. Ngay sau đó, Huyền thông báo cho đồng bọn địa điểm để Thanh, Sơn và Hiển trấn lột tài sản của khách. Đối tượng Tiến bảo kê dịch vụ massage của Huyền, yêu cầu khách phải trả số tiền lớn. Khách có đồng ý hay không vẫn bị các đối tượng trấn lột hết tài sản.

Tối 21/8, các trinh sát Công an quận 5 đã bắt quả tang một nhóm đối tượng tại nhà hàng số 35 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5 trấn lột 3.950 ringit (đơn vị tiền Maylaysia) của 3 du khách Malaysia.

Công an quận 5 đang mở rộng điều tra vụ việc.

Thành Chung (TTXVN)
Bắt nhóm trấn lột, giả làm người của các nhà xe tại Bến xe miền Đông

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã bắt giữ nhóm 4 nghi can để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của hành khách đi xe tại bến xe miền Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN