Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm 

Hồi 11 giờ 15 phút ngày 21/9, thực hiện phương án của Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Giàng A Đua (sinh năm 1964, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ).

Chú thích ảnh
Đối tượng Giàng A Đua và tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Tang vật thu giữ gồm: 1 khẩu súng ngắn (loại súng quân dụng); 7 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng và một số tang vật liên quan khác. 

Đối tượng Giàng A Đua có 3 quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đều về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” của Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Giàng A Đua có hai con là Giàng A Chứ (sinh năm 1982) và Giàng A Vấu (còn gọi là Váu, sinh năm 1989) đều là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, hiện đang lẩn trốn tại xã Lóng Luông.

Quá trình bắt giữ, di lý Giàng A Đua, hai đối tượng Giàng A Chứ và Giàng A Vấu nổ súng đe dọa lực lượng chức năng nhằm giải cứu. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng phong tỏa, kiểm soát hiện trường, làm chủ tình hình, không để các đối tượng khác và người thân chống đối, cản trở. Đến 14 giờ, lực lượng chức năng đã di lý đối tượng từ trong rừng về trụ sở Công an huyện Vân Hồ an toàn và ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Huyện ủy Vân Hồ và các cơ quan chức năng đã tổ chức gặp mặt động viên, thưởng nóng Ban chuyên án, lực lượng tham gia bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Giàng A Đua.

TTXVN/Báo Tin tức
Truy nã đối tượng chiếm đoạt 8 tỷ đồng của người chơi BO
Truy nã đối tượng chiếm đoạt 8 tỷ đồng của người chơi BO

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định truy nã đối với Nông Ngọc Thủy (sinh năm 1987, quê Lạng Sơn; thường trú phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN