03:01 22/03/2011

Ăn lương bảo vệ, nhưng lại trộm cắp

Hồi 2 giờ sáng 21/3, tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ phát hiện 2 đối tượng đang vận chuyển một số sắt thép xây dựng đi tiêu thụ.

Hồi 2 giờ sáng 21/3, tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ phát hiện 2 đối tượng đang vận chuyển một số sắt thép xây dựng đi tiêu thụ.

Sau khi bị tạm giữ và chuyển về Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, chúng khai tên là Vũ Văn Phương, 38 tuổi, quê ở xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa và Trần Văn Quan Trường, 21 tuổi, quê ở xã An Thượng, huyện Yên Thế (cùng tỉnh Bắc Giang). Công an phường Phú Thượng điều tra mở rộng, buộc 2 đối tượng Phương và Trường phải khai thêm 2 đồng bọn có liên quan là Nguyễn Văn Phòng, 48 tuổi, quê ở xã Nam Hải, huyện Nam Trực (Nam Định) và Dương Văn Nghĩa, 46 tuổi, cùng quê với Phương ở xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).

Cả 4 đối tượng đều là nhân viên bảo vệ công trường xây dựng Trung tâm thương mại, công trình đang thi công tại cụm 7, phường Phú Thượng. Công an thu tang vật là 56 cây sắt phi 14 và 2 cuộn thép vừa bị nhóm này trộm cắp.