10:14 01/10/2011

An Giang: Học sinh được nghỉ học tránh lũ

Ngày 1/10, tỉnh An Giang đã quyết định chính thức cho 609 học sinh ở các huyện Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành tạm nghỉ học từ nay cho đến khi nước lũ rút.

Trước tình tình diễn biến lũ ngày càng phức tạp, đe dọa đến sự an toàn của người dân, gây nguy hiểm cho học sinh khi đến trường, ngày 1/10, tỉnh An Giang đã quyết định chính thức cho 609 học sinh ở các huyện Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành tạm nghỉ học từ nay cho đến khi nước lũ rút.

Lũ lớn, học sinh 3 huyện của An Giang được nghỉ học

Theo Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh An Giang, đến nay nước lũ làm ngập, sạt lở trên 153 km đường giao thông nông thôn, gây ngập 5 điểm trường và làm sạt lở 7 điểm khác (dài khoảng 983 m). Lũ còn làm 24 điểm bị ngập đường vào trường. Tình hình này khiến 2.745 học sinh bị ảnh hưởng phải đưa rước; nâng tổng số học sinh trong tỉnh phải đưa rước bằng xuồng, ghe lên trên 4.000 em.

Lãnh đạo các địa phương đã huy động lực lượng đoàn thể, công an, xã đội, phụ huynh tham gia đưa rước và cung cấp đầu đủ nhiên liệu để đưa học sinh đến trường. Riêng vùng bị ảnh hưởng nặng như An Phú với trên 3.500 học sinh phải đưa rước, huyện đã chi 200 triệu đồng cấp nhiên liệu cho các chủ phương tiện để đưa rước các em đến trường.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã mở thêm 39 điểm giữ trẻ, giải quyết thêm số học sinh nhỏ tuổi lớp 1, lớp 2 đang tạm nghỉ học để cha mẹ yên tâm mưu sinh. Tỉnh cũng nhắc nhở các Phòng Giáo dục ứng trực 24/24, thường xuyên kiểm tra các điểm trường để xử lý kịp thời các trường hợp sạt lở, có mưa, giông hay trường, lớp bị ngập sâu phải cho các em nghỉ học ngay. Trường hợp đường đến trường bị ngập phải tổ chức đưa rước các em để đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe và tính mạng của học sinh trong điều kiện mưa lũ nguy hiểm hiện nay.

TTXVN