11:09 25/11/2012

Ấn Độ xây trung tâm thử tên lửa tầm xa

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang lên kế hoạch xây dựng thêm một trung tâm thử tên lửa tầm xa tại thành phố ven biển Machilipatnam, thuộc bang Andhra Pradesh của nước này.

Mạng tin trực tuyến PTI của Ấn Độ ngày 25/11 cho biết Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang lên kế hoạch xây dựng thêm một trung tâm thử tên lửa tầm xa tại thành phố ven biển Machilipatnam, thuộc bang Andhra Pradesh của nước này.

Tên lửa tầm xa Agni IV được phóng lên từ đảo Wheeler, bang Orissa, miền đông Ấn Độ, ngày 13/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Tổng giám đốc DRDO VK Saraswat, hiện DRDO đang làm việc với chính quyền bang Andhra Pradesh để có một diện tích mặt bằng cần thiết khoảng 104 hécta cho dự án này.

Ngay sau khi được cấp đất, DRDO sẽ bắt đầu xây dựng hạ tầng. Dự án xây dựng trung tâm trên sẽ mất khoảng 3 năm và tổng đầu tư khoảng 10 tỷ rupee, tương đương khoảng 218 triệu USD.


TTXVN/Tin tức