03:15 29/03/2012

Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2050

Theo báo cáo “Thịnh vượng 2012” do Knight Frank & Citi Private Bank tiến hành, với nền kinh tế giá trị 85,97 nghìn tỷ USD, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2050.

Theo báo cáo “Thịnh vượng 2012” do Knight Frank & Citi Private Bank tiến hành, với nền kinh tế giá trị 85,97 nghìn tỷ USD, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2050.


Trong khi đó, Trung Quốc sẽ “soán ngôi” của Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2020. Báo cáo trên nêu rõ GDP của Ấn Độ sẽ đạt 85,97 nghìn tỷ USD tính theo sức mua ngang giá (PPP) vào năm 2050, trong khi GDP của Trung Quốc sẽ đạt 80,02 nghìn tỷ USD vào thời điểm đó. Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ tụt xa hai nước châu Á này, với GDP ở mức 39,07 nghìn tỷ USD vào năm 2050.


Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2050. Ảnh: Internet.


Các quốc gia khác nằm trong “top 10” các nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ là Inđônêxia (đứng thứ 4), Braxin (thứ 5), Nigiêria (thứ 6), Nga ( thứ 7), Mêhicô (thứ 8), Nhật Bản (thứ 9) và Ai Cập (thứ 10). Nếu tính về mức độ tăng trưởng trong giai đoạn 2010-2050, Ấn Độ sẽ là nền kinh tế tăng nhanh thứ hai thế giới, với mức 8%; đứng đầu là Nigiêria, với 8,5%.


Năm 2010, Ấn Độ đã là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, với GDP 3,92 nghìn tỷ USD, so với mức tương ứng 9,98 nghìn tỷ USD của Trung Quốc và 14,12 nghìn tỷ USD của Mỹ.


Minh Lý (p/v TTXVN tại Niu Đêli)