12:14 12/12/2012

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I

Ngày 12/12, Ấn Độ một lần nữa thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm xa 700 km.

Ngày 12/12, Ấn Độ một lần nữa thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm xa 700 km.

 

Hôm 13/7, Ấn Độ cũng đã phóng thử tên lửa đạn đạo Agni-I có tầm bắn 700 km từ vị trí trên đảo Wheeler thuộc bang miền đông Orissa. Trong ảnh: Tên lửa Agni-I rời bệ phóng. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Tên lửa đất đối đất Agni-I được phóng từ một bệ phóng di động sáng 12/12 tại dàn phóng liên hợp (ITR) trên đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển Orisha. Một nhà khoa học quốc phòng Ấn Độ cho biết, Agni-I là tên lửa một tầng, hoạt động bằng nhiên liệu rắn, có hệ thống định vị chuyên dụng nhằm bảo đảm độ chính xác cao. Tên lửa Agni-I nặng 12 tấn, dài 15 mét, có khả năng mang đầu đạn nặng 1 tấn, đã được đưa vào phiên chế của Lục quân Ấn Độ.

 

Lần gần nhất Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni-I là ngày 13/7 năm nay.

 

 

TTXVN/Tin tức