09:17 30/09/2011

Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni II mang đầu đạn hạt nhân

Ngày 30/9, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa Agni II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ căn cứ quân sự tại huyện Bhadrak, bang Orissa ở miền đông nước này.

Ngày 30/9, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa Agni II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ căn cứ quân sự tại huyện Bhadrak, bang Orissa ở miền đông nước này.

Tên lửa Agni II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Ấn Độ. Ảnh: Internet


Tên lửa được phóng đi từ bãi thử Intergrated Test Range (ITR) vào lúc 9 giờ 30 sáng theo giờ địa phương (tức 11 giờ 30 theo giờ Việt Nam). Tên lửa Agni II dài 20m, đường kính 1m, nặng 17 tấn và có tầm bắn lên tới 2.000 km. Tên lửa còn được trang bị một hệ thống dẫn đường đặc biệt nhằm đảm bảo đạt độ chuẩn xác cao nhất. Đây là loại vũ khí quan trọng trong chương trình phòng thủ hạt nhân của Ấn Độ.

Trước đó, lần lượt trong các ngày 24 và 26/9, Ấn Độ cũng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Shourya có tầm bắn 600 km và tên lửa đạn đạo Prithvi-II có tầm bắn 350 km, cũng từ bãi thử trên.

TTXVN/Tin tức