12:17 01/12/2011

Ấn Độ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ngày 1/12, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược Agni-I, với tầm bắn 700km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, từ bãi thử trên Đảo Uynlơ, ngoài khơi bờ biển bang Ôrítxa, ở miền Đông nước này.

Ngày 1/12, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược Agni-I, với tầm bắn 700km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, từ bãi thử trên Đảo Uynlơ, ngoài khơi bờ biển bang Ôrítxa, ở miền Đông nước này.

Một vụ thử nghiệm tên lửa. Nguồn Dân trí

Hãng tin PTI của Ấn Độ dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết, Agni-I đã được phóng thành công từ một bệ phóng di động tại Bãi thử Liên hợp vào lúc 9 giờ 25 phút (giờ địa phương). Đây là loại tên lửa đất đối đất một tầng, sản xuất trong nước và sử dụng nhiên liệu rắn. Đường đi của tên lửa Agni-I này được theo dõi bởi những rađa hiện đại và các trạm đo điện trường từ xa đặt dọc theo bờ biển và các tàu chiến đậu gần điểm rơi của tên lửa này. Tin cho biết thêm vụ thử đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

Tên lửa Agni-I, nặng 12 tấn, dài 15m và có thể mang đầu đạn nặng 1 tấn, được trang bị hệ thống định vị chuyên dụng để đảm bảo bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Ấn Độ đã phiên chế loại tên lửa này cho Lục quân.


TTXVN/Tin Tức