08:09 30/08/2012

Ấn Độ, Thái Lan mua máy bay quân sự

Chính phủ Thái Lan ngày 29/8 đã quyết định chi khoảng 100 triệu USD để mua 4 chiếc máy bay trực thăng của hãng chế tạo châu Âu Eurocopter. Phó Thủ tướng Thái Lan Yutthasak Sasiprapa cho biết Eurocopter sẽ giúp Thái Lan nâng cấp đội bay đã quá lỗi thời của mình.

Chính phủ Thái Lan ngày 29/8 đã quyết định chi khoảng 100 triệu USD để mua 4 chiếc máy bay trực thăng của hãng chế tạo châu Âu Eurocopter. Phó Thủ tướng Thái Lan Yutthasak Sasiprapa cho biết Eurocopter sẽ giúp Thái Lan nâng cấp đội bay đã quá lỗi thời của mình.

 

Loại trực thăng đặt mua là Cougar EC 725, sẽ được sử dụng trong các chiến dịch tìm kiếm cứu hộ, thay thế cho phi đội trực thăng Huey do Mỹ sản xuất đã có từ 40 năm nay.

 

Trực thăng Cougar EC 725. Nguồn: Internet.

 

Eurocopter là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các loại trực thăng dân dụng, thuộc Tập đoàn Hàng không và Quốc phòng châu Âu (EADS).

 

* Ngày 29/8, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã bắt đầu xem xét mua của Nga 42 máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI cho lực lượng không quân, với chi phí khoảng 3,4 tỷ USD. Hợp đồng có thể được ký vào cuối năm nay.

 

Lô máy bay mới mà Không quân Ấn Độ dự kiến mua của Nga sẽ được lắp ráp tại nhà máy HAL từ năm 2014 đến 2018. Như vậy, đội bay Su-30 của Không quân Ấn Độ sẽ tăng lên 272 chiếc. Trong những tháng tới, Ủy ban An ninh của Chính phủ Ấn Độ còn dự định ký với Nga một hợp đồng lớn mua 216 tên lửa hành trình siêu thanh "BrahMos", với tổng chi phí 1,17 tỷ USD, để trang bị cho Su-30MKI.

 

TTXVN/Tin tức