04:22 10/04/2015

Ấn Độ sử dụng UAV xịt hơi cay kiểm soát biểu tình

Cảnh sát Ấn Độ sắp tới có thể thảnh thơi bỏ dùi cui của họ lại khi phải đối mặt với đám đông giận dữ không thể kiểm soát nhờ một trợ thủ đắc lực mới đó là máy bay không người lái xịt hơi cay.

Cảnh sát Ấn Độ sắp tới có thể thảnh thơi bỏ dùi cui của họ khi phải đối mặt với đám đông giận dữ không thể kiểm soát nhờ một trợ thủ đắc lực mới đó là máy bay không người lái xịt hơi cay.

Ông Yashasvi Yadav, sĩ quan cảnh sát cấp cao tại Lucknow, bắc Ấn Độ trả lời phỏng vấn hãng tin CNN cho biết đơn vị của ông đã mua 4 máy bay không người lái và đang tiếp tục chuẩn bị “sắm” chiếc thứ 5.

Máy bay không người lái được cảnh sát thành phố Delhi sử dụng để giám sát đám đông trong tháng 10/2014.


Yadav tiết lộ: “Những chiếc máy bay không người lái đều đã được thử nghiệm và chúng thực sự có kết quả khả quan. Cảnh sát Lucknow sẽ sử dụng máy bay không người lái bất cứ khi nào có bạo động bùng phát”.

Những “cộng sự biết bay” của cảnh sát Lucknow được trang bị thêm camera, thiết bị xịt hơi cay và có thể "quần thảo" trên bầu trời ở độ cao 600m. Mỗi máy bay không người lái này có giá dao động từ 9.560 USD cho đến 19.300 USD.

Lucknow, thủ phủ bang miền bắc Uttar Pradesh, trước đó thậm chí từng sử dụng máy bay không người lái để giám sát đám đông tham gia các lễ hội tôn giáo.

Tuy nhiên có nhiều ý kiến trái chiều về thiết bị bay này của cảnh sát. Phóng viên ảnh Chirag Wakaskar tại Mumbai nhận xét: “Theo tôi đó là một phương án dễ thất bại và nó cũng cho thấy quan điểm của chính quyền hiện nay là thay vì thương thuyết và đối thoại hòa bình để giải quyết vấn đề thì họ lại có xu hướng tích cực sử dụng các phương tiện trấn áp”.

Cùng quan điểm với Chirag, một số người dân Ấn Độ đã thẳng thừng phản đối và lấy trường hợp đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Ferguson (Mỹ) làm ví dụ thì một số người khác trung lập hơn cho rằng việc sử dụng máy bay không người lái cũng phải dựa theo các quy tắc nhất định.

Tại các thành phố lớn như Delhi và Mumbai, máy bay không người lái ngoài việc được biên chế làm việc trong ngành an ninh thì chúng cũng được sử dụng để lần dấu các con hổ cần được bảo vệ, hỗ trợ cứu nạn, điều tra tội phạm và thậm chí là giao pizza.

Truyền thông địa phương đưa tin các máy bay giám sát không người lái sẽ chính thức bắt đầu làm việc vào cuối tháng 4 này.


Hà Linh (Theo CNN)