11:17 11/11/2014

Ấn Độ sẽ gửi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc

Mối quan tâm của Ấn Độ đối với các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông sẽ được thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN ở Myanmar.

Theo báo “Hindu” ngày 11/11, mối quan tâm của Ấn Độ đối với các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông sẽ được thảo luận tại Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Myanmar.

Thủ tướng Narendra Modi (phải) trong một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX-TTXVN


Sau khi gửi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc qua tuyên bố chung sau các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ và cùng với sáng kiến phòng thủ hải quân với Việt Nam, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tiếp tục đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về quyền tự do hàng hải trong cuộc gặp Thủ tướng Australia Tony Abbott.

Bên cạnh đó, Ấn Độ và Australia cũng thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng và tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên trong năm 2015.

Trong một tuyên bố trước khi thực hiện chuyến công du nước ngoài lần này, ông Modi cho biết các cuộc gặp diễn ra vào thời điểm các thách thức toàn cầu đang nổi lên; Ấn Độ mong muốn hướng tới một môi trường toàn cầu hỗ trợ cho khát vọng phát triển kinh tế và xây dựng một thế giới hòa bình.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Modi sẽ có các cuộc đối thoại với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Naypyitaw và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại cuộc gặp lãnh đạo nhóm BRICS bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Brisbane.

Tiếp đó, ông Modi sẽ tham dự hội nghị đầu tiên giữa Ấn Độ với các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương ở Fiji. Thông điệp được Thủ tướng Modi đưa ra trong các cuộc gặp với lãnh đạo các nước trong khu vực sẽ thể hiện rõ chính sách “Hướng Đông” và “Hành động phía Đông”, cũng như khẳng định lợi ích của Ấn Độ ở Biển Đông và khu vực Thái Bình Dương.


T.N