07:16 03/07/2011

Ấn Độ hoàn tất phát triển tên lửa chiến thuật mới

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) vừa hoàn tất việc phát triển một loại tên lửa chiến thuật mới tầm ngắn có khả năng bắn trúng mục tiêu chính xác hơn loại tên lửa đang được sử dụng trong quân đội nước này.

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) vừa hoàn tất việc phát triển một loại tên lửa chiến thuật mới tầm ngắn có khả năng bắn trúng mục tiêu chính xác hơn loại tên lửa đang được sử dụng trong quân đội nước này.

Một vụ thử tên lửa Prithvi của Ấn Độ. Ảnh: Internet

Tiến sĩ V.K Saraswat, Tổng Giám đốc DRDO cho biết loại tên lửa mới mang tên Prahaar (Tấn công) có tầm bắn 150 km. Hệ thống Prahaar có khả năng tấn công cùng một lúc nhiều mục tiêu vì có thể lắp một số loại tên lửa khác nhau trên cùng một bệ phóng. Dự kiến, loại tên lửa mới sẽ được phóng thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 17/7 tới. Hệ thống Prahaar được đặt trên xe cơ giới, do vậy có khả năng cơ động cao.

Việc triển khai tên lửa Prahaar sẽ là cầu nối lấp khoảng trống giữa hệ thống rốckét nhiều nòng Pinaka tầm bắn 40 km và tên lửa Prithvi-II tầm bắn 350 km của quân đội Ấn Độ.

Phạm Thảo
(P/v TTXVN tại Ấn Độ)