12:07 18/12/2012

Ấn Độ hạ dự báo tăng trưởng 2012

Chính phủ Ấn Độ đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm tài chính 2012 xuống mức dưới 6%, đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế lớn thứ ba châu Á này.

Ngày 17/12, Chính phủ Ấn Độ đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm tài chính 2012 xuống mức dưới 6%, đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế lớn thứ ba châu Á này.

Ấn Độ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012 xuống mức dưới 6%. Ảnh: Internet.


Theo thông báo của Bộ Tài chính Ấn Độ, nền kinh tế nước này sẽ chỉ đạt tốc độ tăng trưởng trong khoảng 5,7-5,9%, giảm mạnh so với mức 7,85% được dự báo hồi đầu năm. Điều này đòi hỏi Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (BOI) cần đưa ra nhiều hơn nữa các biện pháp mang tính khích lệ nền kinh tế trong thời gian tới.

Trước những diễn biến không mấy lạc quan của kinh tế trong nước, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ P.Chidambaram đã kêu gọi BOI cắt giảm lãi suất hiện vốn ở mức cao, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, kể từ tháng 4/2012 đến nay, BOI vẫn duy trì mức lãi suất được điều chỉnh một lần duy nhất trong vòng 3 năm qua.

Trong khi đó, nhiều quốc gia đang phát triển khác đã phải hạ lãi suất cho vay để bảo vệ nền kinh tế trước cơn bão khủng hoảng nợ công châu Âu.

BOI cho rằng vấn đề lạm phát đã lùi xa và chính phủ cần có những động thái nhằm giảm tình trạng thâm hụt ngân sách như hiện nay, trước khi có các quyết định cắt giảm lãi suất từ BOI.

Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ trong giai đoạn 2011-2012 đã giảm xuống mức 6,5%/năm, mức thấp nhất trong vòng 9 năm qua. Có nhiều nguyên nhân như lãi suất cao, hoạt động kinh doanh ở nước ngoài ảm đạm trong khi thu hút đầu tư nước ngoài giảm do xuất hiện những lo ngại về chính sách và tình trạng tham nhũng.


TTXVN/Tin tức