12:10 14/12/2011

Ấn Độ chi hàng chục tỷ USD mua vũ khí tối tân

Chi tiêu quốc phòng của Ấn Độ giai đoạn 2012 - 2017 sẽ là gần 100 tỷ USD. Khoản tiền này sẽ được dành cho việc mua sắm vũ khí tối tân và phát triển cơ sở hạ tầng quốc phòng.

Chi tiêu quốc phòng của Ấn Độ giai đoạn 2012 - 2017 sẽ là gần 100 tỷ USD. Khoản tiền này sẽ được dành cho việc mua sắm vũ khí tối tân và phát triển cơ sở hạ tầng quốc phòng.


Tên lửa đạn đạo Agni-3 của Ấn Độ. Ảnh: Internet


Tờ "Thời báo Ấn Độ" dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cho biết Ấn Độ còn có kế hoạch gia tăng các tập đoàn quân sự trên biên giới với Pakixtan và Trung Quốc. Theo quyết định đã được chính phủ Ấn Độ thông qua, tại phía đông bắc của nước này sẽ hình thành những chiến đoàn tấn công mới. Ấn Độ dự kiến điều động các máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI tới những căn cứ không quân được bố trí trong khu vực sát biên giới với Trung Quốc.

Đến năm 2017, Bộ Quốc phòng Ấn Độ chuẩn bị đưa vào trực chiến các tên lửa đạn đạo Agni-3 có tầm bắn 3.500 km và tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5. Đây là vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Pakixtan và Trung Quốc ở cự ly 5.000 km.


TTXVN/Tin Tức